Mỹ hạn chế thị thực với một số thành phần 'cứng rắn' tại Ethiopia

(CLO) Ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức công bố các biện pháp hạn chế thị thực đối với những cá nhân bị cáo buộc phá hoại hòa bình tại Ethiopia.

Lệnh trừng phạt này tập trung vào các thành phần cứng rắn thuộc Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) cùng với các thành viên trực hệ trong gia đình của họ.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Căng thẳng gia tăng giữa các thành viên theo đường lối cứng rắn của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF) và Chính phủ Ethiopia đang đe dọa thổi bùng trở lại xung đột ở miền bắc Ethiopia, đồng thời làm suy yếu hòa bình và an ninh trên toàn khu vực".

tigray-in-ethiopiasvg.png
Bản đồ Ethiopia, khu vực tô đỏ là vùng Tigray. Ảnh: CC/TUBS

Cơ quan này cũng nhắc lại các cuộc đụng độ giữa lực lượng TPLF và quân đội Ethiopia xảy ra trước đó trong năm nay.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, "chính sách hạn chế thị thực này nhằm vào những cá nhân phải chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc cản trở các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại khu vực Tigray".

Tình hình tại khu vực này trở nên đặc biệt căng thẳng kể từ tháng 5/2026, khi đảng chính trị chính của Tigray quyết định giành lại quyền kiểm soát cơ quan quản lý hành chính ở miền bắc Ethiopia, thực hiện lời đe dọa vi phạm một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận chấm dứt cuộc nội chiến với chính phủ liên bang.

TPLF cho biết đã khôi phục hội đồng lập pháp tồn tại trước cuộc nội chiến giai đoạn 2020-2022, đồng thời hội đồng này đã bầu Chủ tịch TPLF Debretsion Gebremichael giữ chức Tổng thống khu vực Tigray.

Cuộc xung đột tại Tigray từng lôi kéo cả lực lượng từ nước láng giềng Eritrea tham chiến và được các nhà nghiên cứu đánh giá là một trong những cuộc chiến gây nhiều thương vong nhất trong thế kỷ XXI.

Theo các nghiên cứu, cuộc chiến đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng do bạo lực trực tiếp, sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc y tế và nạn đói tại Ethiopia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: