Sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật từ rác nhựa đang trở thành trào lưu thu hút nhiều nghệ sĩ trên thế giới. Một nghệ sĩ người Philippines cũng đang ngày đêm sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật như vậy. (Theo TTXVN)
Bức tranh canvas lớn nhất thế giới của họa sĩ người Anh Sacha Jafri đã được bán với giá 62 triệu USD trong một buổi đấu giá mới đây ở Dubai. (Theo TTXVN)
Việt Mỹ (24 tuổi) quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Nhờ tài vẽ tranh bằng nhiều vật liệu, anh đã thu hút hơn 6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. (Theo Zingnews)
(CLO) Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm hội hoạ và 15 tác phẩm điêu khắc phản ánh cuộc sống đa sắc màu. Với 10 thành viên miệt mài hoạt động nghệ thuật, "Đồng hiện" là nơi hội tụ đầy màu sắc của các cá tính riêng biệt.
(CLO) Nhằm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương, Nhà Đấu giá Le Auction House tổ chức phiên Phiên đấu giá “Nghệ Thuật Việt Nam Thế Kỷ 20” vào ngày 10/03/2024.
(NB&CL) Mỹ thuật Việt Nam có một nền tảng di sản truyền thống sống động, phong phú, có nhiều nghệ sĩ thành danh. Tuy nhiên, để bước ra thế giới một cách độc lập và tự tin, người nghệ sĩ cần tiếp thu những giá trị truyền thống nhưng cũng phải biết làm mới di sản đó.
(NB&CL) Triển lãm “Hội họa và điêu khắc Đinh Phong” đang diễn ra tại Hà Nội, giới thiệu 31 tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu chặng đường sáng tạo của nghệ sĩ Đinh Phong - gương mặt cá tính trong thực hành tạo hình đương đại.
(NB&CL) Họa sĩ Lê Anh Vân là gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam hiện đại, nổi bật với vai trò tiên phong trong thời kỳ Đổi mới. Dù có những giai đoạn làm công tác quản lý bận rộn, nhưng cảm xúc và tư duy của ông chưa bao giờ xa rời hội họa. Với ông, “một ngày không vẽ là bỏ vẽ”.
(CLO) Ngày 30/12, triển lãm gốm “Khởi Thủy” của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(NB&CL) “Phố Phái, gái Liên, ngựa Dũng” - việc được giới hội họa đương đại Việt Nam đặt tên bên cạnh hai bậc đại thụ tiền bối là Bùi Xuân Phái và Dương Bích Liên không chỉ là sự công nhận về tài năng, mà còn khẳng định một vị thế của “lão chăn ngựa” Lê Trí Dũng.
(CLO) Chiều 28/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” dành cho mọi đối tượng thiếu nhi, thiếu niên trong và ngoài nước từ 4 đến 15 tuổi.
(CLO) Ngày 3/4, triển lãm “Hai Ba Bốn…” của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý đã chính thức khai mạc tại Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
(CLO) Triển lãm “Cội nguồn - Origine” của nữ họa sĩ Van Guillemin, người mang hai dòng chảy văn hóa Pháp - Việt đã mở ra không gian giao thoa tinh tế giữa tinh thần nghệ thuật châu Âu và chiều sâu cảm xúc Á Đông.
(CLO) Triển lãm “Trời, Non, Nước” lần đầu ra mắt công chúng Thủ đô tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mang đến góc nhìn đặc biệt về vua Hàm Nghi – không chỉ là một vị vua yêu nước mà còn là một nghệ sĩ với đời sống nội tâm sâu sắc.
(CLO) Tối 31/5, chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật “Vẽ Giấc Mơ Em” 2026 với chủ đề “Paint Your Dream - Trao Sắc Màu, Giữ Giấc Mơ” đã diễn ra tại Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP.HCM. Đây là một không gian nghệ thuật dành cho thiếu nhi và là cầu nối lan tỏa yêu thương khi toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em nghèo, đặc biệt là nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên và TP.HCM.
(NB&CL) Hơn 30 tác phẩm sơn mài cùng các tác phẩm acrylic tại triển lãm “Nhịp điệu cảnh quan” cùng tạo nên một câu chuyện nhiều cung bậc về cảnh quan Hà Nội và gợi mở cách con người hôm nay nhìn lại đô thị, ký ức và những lớp văn hóa đang chuyển động.