Phát động Cuộc thi mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 'Di sản trong mắt em' năm 2026

(CLO) Chiều 28/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi mỹ thuật Thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” dành cho mọi đối tượng thiếu nhi, thiếu niên trong và ngoài nước từ 4 đến 15 tuổi.

Cuộc thi do Xưởng Nghệ thuật Art TREE phối hợp cùng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Chương trình được tổ chức với quy mô toàn quốc, không giới hạn số thí sinh và bài dự thi, dành cho mọi đối tượng thiếu nhi, thiếu niên trong và ngoài nước. Cơ cấu cuộc thi được phân bổ theo 3 nhóm tuổi: từ 4-6 tuổi; 7-10 tuổi và 11-15 tuổi.

Ảnh màn hình 2026-03-28 lúc 20.00.14
Quang cảnh Lễ phát động Cuộc thi mỹ thuật “Di sản trong mắt em” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Trần Phương

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc tử Giám nhấn mạnh: “Cuộc thi sáng tạo hội họa về di sản nói chung và Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Việc lan tỏa giá trị văn hóa qua những nét vẽ chính là hướng đi thiết thực, góp phần đưa di sản hòa nhịp vào dòng chảy của đời sống hiện đại”.

Để hiện thực hóa những ý tưởng này, các thí sinh sẽ thực hiện tác phẩm trên khổ giấy A3 với hình thức thể hiện hoàn toàn tự do. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự đa dạng về chất liệu, từ tranh vẽ truyền thống, các tác phẩm thủ công từ vật liệu tái chế cho đến các bài thi sử dụng phần mềm máy tính, đảm bảo nội dung phản ánh được cảm nhận và góc nhìn riêng biệt của các em về di sản Việt Nam.

Ảnh màn hình 2026-03-28 lúc 20.01.02
Các chuyên gia và khách mời thảo luận sâu về sứ mệnh nuôi dưỡng tình yêu di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua ngôn ngữ hội họa. Ảnh: Trần Phương

Nhằm đảm bảo tính chuyên môn và công bằng, Hội đồng giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực mỹ thuật và di sản. Quá trình chấm thi sẽ được thực hiện minh bạch và khách quan, tập trung vào hai tiêu chí trọng tâm là tính sáng tạo và giá trị nhân văn, hứa hẹn tìm ra những tác phẩm xuất sắc mang đậm hơi thở văn hóa dân tộc.

Qua mỗi tác phẩm, Ban tổ chức mong muốn được lắng nghe những cảm xúc và góc nhìn cá nhân thông qua việc tiếp cận các giá trị di sản văn hoá Việt bằng ngôn ngữ mỹ thuật. Ban tổ chức khuyến khích người tham gia thể hiện suy nghĩ, trí tưởng tượng và tình yêu quê hương thông qua ngôn ngữ tạo hình đa dạng và cách diễn đạt độc đáo”, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh, đại diện ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc điều hành Xưởng nghệ thuật Art TREE bày tỏ.

Về lịch trình tổ chức, cuộc thi chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/3/2026 đến hết ngày 4/5/2026. Sau vòng sơ loại, 60 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để trưng bày tại triển lãm nghệ thuật “Di sản trong mắt em” diễn ra trong không gian cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Di sản không chỉ để ngắm nhìn, mà để yêu thương - sáng tạo - và tiếp nối”. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 10/5/2026.

Ảnh màn hình 2026-03-28 lúc 20.01.36
Mini workshop “Di sản trong mắt em” dành cho phụ huynh và học sinh được tổ chức trong khuôn khổ lễ phát động. Ảnh: Trần Phương

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của sân chơi nghệ thuật năm nay là hệ thống giải thưởng đa dạng và giàu tính sáng tạo. Qua các vòng bình chọn và đánh giá, ban tổ chức sẽ trao 1 Giải thưởng đặc biệt của toàn cuộc thi; 3 Giải Nhất; 6 Giải Nhì.

Bên cạnh việc tôn vinh giá trị thẩm mỹ, cuộc thi còn mở rộng cơ hội cho các thí sinh ở các giải thưởng “Sứ giả di sản” dành cho video giới thiệu tác phẩm ấn tượng nhất; Giải “Đại sứ ước mơ” cho tác phẩm của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Giải “Họa sĩ Di sản số” đối với tác phẩm xuất sắc ứng dụng công nghệ và tư duy sáng tạo trên thiết bị điện tử.

Đặc biệt, giải thưởng “Dấu ấn Văn Miếu” sẽ được trao cho tác phẩm thể hiện góc nhìn độc đáo và mới mẻ về di sản nghìn năm văn hiến, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận và tham gia hiệu quả các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: