Chi phí năng lượng cao thúc đẩy các công ty cân nhắc di cư khỏi Đức

(CLO) Chi phí năng lượng cao và sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng đã thúc đẩy bốn trong số mười công ty sản xuất của Đức cân nhắc chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc hạn chế sản xuất tại Đức, theo khảo sát của Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (IHK).

Ngoài ra, hơn một nửa số công ty công nghiệp của Đức sử dụng 500 nhân viên trở lên hiện đang cân nhắc chuyển sản xuất ra khỏi Đức hoặc hạn chế sản xuất tại quốc gia này.

Các công ty sản xuất của Đức, đặc biệt là các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, đã phải vật lộn với chi phí năng lượng cao kể từ năm 2022 khi giá năng lượng tăng vọt sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

chi phi nang luong cao thuc day cac cong ty can nhac di cu khoi duc hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Bình luận về kết quả khảo sát, Phó Giám đốc điều hành của hiệp hội IHK Achim Dercks cho biết: "Niềm tin của nền kinh tế Đức vào chính sách năng lượng đã bị tổn hại nghiêm trọng".

Ông Dercks nói thêm: "Các nhà hoạch định chính sách đã không chứng minh được với các công ty rằng họ có thể có nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng".

Chi phí năng lượng cao là lý do chính khiến hoạt động sản xuất và công nghiệp ở Đức yếu kém trong hai năm qua. Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, đặc biệt là hóa chất và phân bón, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Ngành công nghiệp Đức đã mất gần một thập kỷ tăng trưởng sản xuất", Liên đoàn các ngành công nghiệp Đức (BDI), cơ quan của ngành, cho biết trong một báo cáo vào tháng 5.

Ngành công nghiệp Đức khó có thể phục hồi hoàn toàn sau cú sốc giá năng lượng và trở lại khả năng cạnh tranh như trước khi Nga tấn công Ukraine, giám đốc điều hành của công ty tiện ích hàng đầu của Đức, RWE, đã nói với tờ Financial Times vào tháng 4.

"Ngành công nghiệp Đức đang gặp bất lợi", giám đốc điều hành của RWE, Markus Krebber nói với FT, lưu ý rằng Đức hiện đang chứng kiến giá năng lượng cao hơn về mặt cấu trúc vì nước này phụ thuộc vào nhập khẩu LNG.

Mặc dù đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, châu Âu vẫn phải chịu tác động từ nguồn cung khí đốt tự nhiên và giá cả biến động vì không có bất kỳ biện pháp đệm nào trong hệ thống.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: