Đức sẽ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu

(CLO) Nền kinh tế Đức được dự đoán sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2023, do đồng yên sụt giảm so với đồng đô la và đồng euro, Bloomberg trích dẫn.

Các dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Đức sẽ đạt 4,43 nghìn tỷ USD trong năm nay, so với 4,23 nghìn tỷ USD của Nhật Bản. Điều đó sẽ khiến Đức chỉ tụt lại phía sau Hoa Kỳ và Trung Quốc về quy mô kinh tế.

Các dự báo này được đưa ra khi nội tệ của Trung Quốc dao động gần mức 160 yên so với đồng euro và vẫn nằm trong khoảng cách đáng kinh ngạc với mức thấp nhất trong 33 năm so với đồng USD. Lần gần đây nhất đồng euro đạt mức 160 yên là vào tháng 8/2008.

duc se vuot nhat ban tro thanh nen kinh te lon thu ba toan cau hinh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bloomberg nhận định sự suy giảm của đồng yên phần lớn là do sự khác biệt cơ bản trong chính sách tiền tệ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất từ mức thấp của đại dịch để giải quyết lạm phát trong khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vẫn duy trì chế độ kích thích nhằm thúc đẩy tăng trưởng giá sau nhiều năm giảm phát.

Trong khi Fed và ECB dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp sắp tới, kỳ vọng rằng chi phí đi vay sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn có thể sẽ duy trì áp lực lên nội tệ của Nhật Bản.

BOJ họp vào tuần tới trong bối cảnh có suy đoán về khả năng điều chỉnh khả năng kiểm soát lợi suất trái phiếu, nhưng việc chấm dứt lãi suất âm không được nhiều người dự đoán cho đến tận năm sau.

Tuy nhiên, các số liệu này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng dài hạn ổn định hơn ở Đức sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách ở Nhật Bản lo ngại khi họ xem xét chi tiết về gói kinh tế mới nhất của mình.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết hôm thứ Ba khi được hỏi về dự báo của IMF: “Đúng là tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản đã tụt lại phía sau và vẫn ở mức khiêm tốn”. “Chúng tôi muốn lấy lại nền tảng đã mất trong 20 hoặc 30 năm qua. Chúng tôi muốn đạt được điều đó thông qua các biện pháp sắp tới”.

Đồng thời, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết hôm thứ Hai rằng gói kích thích kinh tế bao gồm việc mở rộng trợ cấp năng lượng, một biện pháp nhằm giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lạm phát mạnh nhất của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ gây ra.

Ông cho biết cũng sẽ có các bước để đảm bảo duy trì đà tăng lương cùng với một số hình thức giảm thuế.

Số liệu của IMF cho thấy người Đức cũng có thể cảm thấy khấm khá hơn nhiều so với người Nhật. Tổng sản phẩm quốc nội trung bình mỗi người ở Đức được dự đoán là 52.824 USD so với 33.950 USD ở Nhật Bản.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: