(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành quyết liệt thực hiện mô hình tăng trưởng mới, đặt mục tiêu đưa kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026.
(NB&CL) Đặt mục tiêu tăng trưởng cao cho giai đoạn phát triển tới, Việt Nam đứng trước bài toán không chỉ cần thêm nguồn lực, mà quan trọng hơn là tái cơ cấu cách huy động và phân bổ nguồn lực. TS. Cấn Văn Lực - Uỷ viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ & Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV – chia sẻ những phân tích trọng tâm về vấn đề này với Báo Nhà báo và Công luận.
(NB&CL) Việt Nam đứng trước cửa ngõ quyết định của thời kỳ phát triển mới: Nếu nắm bắt được cơ hội để kiến tạo động lực mới với tư duy mới, cách làm mới, đồng bộ hóa chính sách đổi mới, và tăng cường năng lực nội sinh, đất nước sẽ không chỉ duy trì tăng trưởng hai chữ số mà còn mở rộng chất lượng tăng trưởng, vươn lên thu nhập cao và vị thế quốc tế. Mục tiêu này không chỉ là biểu tượng của thành công kinh tế, mà còn khẳng định sức mạnh toàn diện của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
(NB&CL) Sau gần bốn thập niên đổi mới, câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam là một thành công lớn. Bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam mang khát vọng trở thành nước thu nhập cao. Khi đạt mục tiêu này, Việt Nam sẽ vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới về quy mô, tăng trưởng bền vững và thu nhập cao. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ bước vào nhóm 30 đó bằng cách nào, và có kịp chuyển mình trước khi cửa sổ cơ hội khép lại?
(NB&CL) Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, nơi mà những động lực tăng trưởng cũ đã cạn dần và không còn phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 và quan trọng hơn cả, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030, một trong những giải pháp chúng ta cần phải thực hiện là phải xác lập một mô hình tăng trưởng mới, hiệu quả hơn và bền vững hơn.
(CLO) Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc kéo dài. Để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, mọi cấu phần của nền kinh tế phải tạo được bước nhảy vọt.
(CLO) PGS.TS Đặng Văn Thanh cho rằng Việt Nam cần sớm chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, lấy thể chế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng phát triển.
(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025 và vượt 10% trong giai đoạn 2026–2030. Để đạt được bước ngoặt này, nền kinh tế cần một “cú hích” đủ mạnh để thoát khỏi mô hình tăng trưởng cũ.
(CLO) Chính phủ đưa ra con số cụ thể là cả nước cần đạt mức tăng trưởng năm 2025 khoảng 8,3-8,5%, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, qua đó đạt 2 mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm.
(NB&CL) Làm thế nào để tạo được “cú hích” đủ mạnh nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa đất nước bước vào một chương phát triển mới: thịnh vượng, bền vững và tự chủ hơn - trở thành một câu hỏi chiến lược mang tính sống còn. Đây không chỉ là một thách thức về kinh tế, mà còn là bài toán lớn về tầm nhìn, thể chế và năng lực hành động.
(CLO) Đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh cho rằng, để có thể đẩy nhanh được tốc độ tăng trưởng kinh tế, còn có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, trong đó cần quan tâm chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.
(CLO) Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) nhấn mạnh: Nghị quyết 68 không chỉ tháo gỡ ‘chiếc khóa’ thể chế, mà còn đặt lên vai doanh nhân trách nhiệm trở thành kiến trúc sư của mô hình tăng trưởng mới.
(CLO) Năm 2023, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế…