Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 7/6, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đông Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C.
Tuy nhiên, từ ngày 8/6, nắng nóng sẽ giảm dần và đến ngày 9/6 cơ bản kết thúc khi không khí lạnh cuối mùa tác động đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to. Đáng chú ý, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa trên 200mm, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La và khu vực phía Tây tỉnh Phú Thọ có lượng mưa từ 60-120mm, cục bộ trên 250mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa có cường độ lớn, có nơi vượt 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, vùng núi Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, giao thông.
Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.
Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các vị trí bị ách tắc và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu thiên tai xảy ra.
Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần được tăng cường, nhất là hệ thống thông tin cơ sở, nhằm phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.