Mục tiêu quân sự và chính trị của Ukraine khi tấn công biên giới Nga là gì?

(CLO) Sau khi quân đội Ukraine tiến vào khu vực biên giới Kursk phía nam của Nga, Moscow đã gửi quân tiếp viện vào khu vực này. Mục tiêu quân sự và chính trị của Ukraine là gì?

Tính đến ngày 9/8, quân đội Ukraine đã tiến xa tới 35 km vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ). Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Ukraine không kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Có báo cáo về các cuộc giao tranh dữ dội và thương vong trong khu vực. Tuy nhiên, chưa có báo chí trung lập nào đến khu vực này. Thông tin về giao tranh chủ yếu xuất phát từ các mạng xã hội, các blogger quân sự Nga và chính quyền mỗi bên.

muc tieu quan su va chinh tri cua ukraine khi tan cong bien gioi nga la gi hinh 1

Quân đội Ukraine đã tiến vào vùng Kursk ở Nga. Ảnh: Belkin Alexey

Tại sao quân đội Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga?

Các chuyên gia quân sự cho biết có nhiều yếu tố chính trị và quân sự giải thích cho cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine.

Có khả năng Ukraine muốn kiểm soát càng nhiều lãnh thổ Nga càng tốt và do đó gây áp lực lên Moscow. Điều này sẽ củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể có với Nga. Đất đai của Ukraine do Nga kiểm soát có thể được trao đổi với đất đai của Nga do Ukraine kiểm soát.

Theo góc nhìn chiến lược, việc tiến vào đất Nga cũng có thể tạo ra vùng đệm cho dân cư ở các khu vực tranh chấp của Ukraine. Ngoài ra, việc tiến vào này nhằm mục đích làm suy yếu quân đội Nga.

Hoạt động này cũng có thể buộc Nga phải triển khai thêm quân đến khu vực biên giới đang bị bao vây, do đó làm suy yếu quân đội Nga dọc theo tiền tuyến ở Ukraine. Nga dù sao vẫn thiếu nhân lực để có thể trải rộng trên nhiều mặt trận, mặc dù có các biện thúc đẩy nhập ngũ.

Ukraine có đang tự làm hại mình?

Ukraine đã chấp nhận rủi ro khi tiến vào lãnh thổ Nga và có thể phải chịu tổn thất nhiều hơn cả Nga.

Tuy nhiên, Ukraine đã đạt được sức mạnh chiến đấu mới nhờ sự hỗ trợ quân sự liên tục từ phương Tây, theo chuyên gia quân sự Ukraine Oleh Zhdanov cho biết. Ông nói thêm rằng, trên hết, bước tiến này là một thành công chính trị đối với Ukraine, điều này đang gây áp lực lên giới lãnh đạo Nga.

Chiến dịch này đã được lên kế hoạch bao giờ?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và đội ngũ của ông vẫn chưa bình luận rõ ràng về cuộc tiến quân vào Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng hoạt động quân sự này đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng và sự hỗ trợ quân sự của phương Tây đã có tác động nhất định.

Ukraine có thể duy trì áp lực trong bao lâu?

Quân đội Ukraine có khả năng không thể kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ Nga mà họ đã tiến vào. Tuy nhiên, hiện tại, các đánh giá ban đầu cho thấy nỗ lực của Ukraine đang tỏ ra tương đối thành công vì lãnh thổ này dường như được Nga bảo vệ kém.

Cuối cùng, Ukraine có thể duy trì hoạt động được bao lâu sẽ phụ thuộc vào phương Tây và sự hỗ trợ quân sự của họ dành cho Ukraine.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: