Thực tiễn cũng cho thấy, nhờ công nghệ, người dân ở vùng sâu, vùng xa nay có thể tham gia các khóa đào tạo nghề trực tuyến, tiếp cận thông tin thị trường qua điện thoại thông minh, hoặc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các sàn thương mại điện tử.
Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là phương tiện nhanh nhất và hiệu quả… từ đó làm thay đổi phương thức tiếp cận giảm nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội, phát triển mô hình sản xuất kinh doanh hiện đại, kết nối thị trường và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn.
Theo Phó chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Hồng Đào, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 được xây dựng với phương pháp đo lường nghèo đa chiều có tính đến đặc thù vùng, miền, bảo đảm đo lường chính xác tình trạng nghèo theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Theo đó, ngoài tiêu chí thu nhập, các tiêu chí, nhóm chỉ số về việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin, rác thải, nghiên cứu về việc bổ sung chỉ số như mức độ bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ (cập nhật các chính sách an sinh xã hội đã đi trước như miễn học phí đến hết bậc trung học cơ sở, bao phủ bảo hiểm y tế gần 100%, cơ bản xử lý xong nhà tạm, nhà dột nát); rà soát quy định về cơ chế triển khai thực hiện, nhất là cơ chế giám sát đánh giá.
Hay như đối với một số tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản sẽ bỏ chỉ số phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin; điều chỉnh chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ số như sau: Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng dịch vụ Internet và các dịch vụ số như ngân hàng số, dịch vụ công.
Chương trình cũng đưa ra mục tiêu áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; phát triển sinh kế, việc làm bền vững, mở rộng ra đô thị; tăng cường bình đẳng giới, bảo vệ yếu thế và an sinh xã hội; phân cấp, giám sát minh bạch và vai trò cộng đồng.
Trong đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; thúc đẩy việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo. Tập trung phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã nghèo và các xã đặc biệt khó khăn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giảm nghèo theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý.
Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo; kiểm soát chặt chẽ, đánh giá hiệu quả nguồn lực đầu tư; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều phối giảm nghèo các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo; hoàn thiện cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp vào việc hỗ trợ người nghèo và địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.
Cũng theo Phó chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 – NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết là một đột phá lớn trong việc chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực để giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước, trong đó có việc khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".