Ấn Độ tăng cường sử dụng than do nắng nóng kỷ lục

(CLO) Trong quý đầu tiên của năm, sản xuất điện đốt than và lượng khí thải từ ngành điện của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục do nhiệt độ trên mức trung bình thúc đẩy việc sử dụng máy điều hòa không khí nhiều hơn và mở rộng kinh tế đã thúc đẩy mức tiêu thụ điện tổng thể.

Theo tổ chức tư vấn Ember, sản lượng điện đốt than đạt 338 terawatt giờ trong quý đầu tiên của năm 2024, đánh dấu mức tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượng phát thải của ngành điện cũng tăng ở mức độ tương tự lên mức kỷ lục 316 triệu tấn carbon dioxide và các loại khí tương đương.

an do tang cuong su dung than do nang nong ky luc hinh 1

Người dân ở Mumbai, Ấn Độ xếp hàng lấy nước quanh một chiếc giếng. Ảnh: SIPA.

Ngành điện của nước này đã thải ra lượng kỷ lục 108 triệu tấn CO2 chỉ trong tháng 3 và đã thải ra hơn 100 triệu tấn CO2 mỗi tháng tính đến năm 2024, một mức kỷ lục đối với các nhà cung cấp điện của đất nước.

Nguyên nhân chính dẫn đến mức độ sử dụng than cao là nhiệt độ trên mức bình thường kéo dài trên khắp đất nước.

Một đợt nắng nóng kéo dài trên khắp đất nước có thể đã dẫn đến sản lượng điện đốt than thậm chí còn cao hơn kể từ tháng 3, khi các công ty điện lực cố gắng tránh tình trạng mất điện trong cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra.

Theo dữ liệu của LSEG, nhiệt độ cao được ghi nhận ở bang Haryana phía bắc, giáp thủ đô New Delhi, trung bình là 38,7 độ C (101,6 độ F) kể từ ngày 1/4, cao hơn 9,2 độ C hoặc cao hơn 31% so với mức trung bình dài hạn.

Tại New Delhi, nhiệt độ cao được ghi nhận đã vượt quá 35 độ C (95 độ F) vào 26 trong số 38 ngày kể từ ngày 1 tháng 4, với nhiệt độ trung bình cao hơn bình thường khoảng 15%, theo dịch vụ dữ liệu Weather Underground.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ trung bình ở miền đông Ấn Độ trong tháng 4 là 28,12 C (82,61 F), cao nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi lại vào năm 1901.

Đợt nắng nóng kéo dài này đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các văn phòng bầu cử khi người dân tìm nơi “ẩn náu” trong những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Một phương tiện quan trọng để giữ mát là sử dụng máy điều hòa không khí, đây được cho là thiết bị ngốn điện nhưng đang ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình và doanh nghiệp trên cả nước.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Ấn Độ có khoảng 93 triệu máy điều hòa không khí được lắp đặt tính đến năm 2024. Trong một báo cáo năm 2023, cơ quan này lưu ý rằng nhu cầu làm mát không gian là động lực chính thúc đẩy nhu cầu điện ngày càng tăng của Ấn Độ.

an do tang cuong su dung than do nang nong ky luc hinh 2

Điều hòa được cho là thiết bị ngốn điện nhiều nhất ở Ấn Độ vào những ngày nắng nóng. Ảnh: NY times.

“Từ năm 2019 đến năm 2023, nhu cầu điện hàng giờ của Ấn Độ vào những ngày nắng nóng trong tháng 6 (nhiệt độ tối đa hàng ngày trên 36 C) tăng trung bình khoảng 28%, nguyên nhân chủ yếu là do việc tăng cường sở hữu máy điều hòa không khí để đáp ứng nhu cầu làm mát cao hơn và các thiết bị khác”, IEA nhấn mạnh.

Dữ liệu của IEA cũng cho thấy do nhiệt độ trung bình dự kiến sẽ tiếp tục tăng ở Ấn Độ trong những thập kỷ tới, nhu cầu điện cho máy điều hòa không khí gia đình được dự đoán sẽ tăng gấp 9 lần vào năm 2050, lên hơn 1,1 tỷ máy điều hòa không khí.

Theo Ember, để theo kịp nhu cầu, các nhà sản xuất điện của Ấn Độ phải tăng cường sản xuất điện đốt than, chiếm hơn 75% tổng sản lượng điện trong nước.

Các công ty tiện ích của Ấn Độ đã tăng cường mạnh mẽ việc sản xuất điện từ các nguồn tái tạo trong những năm gần đây, với sản lượng năng lượng mặt trời trong quý đầu tiên của năm 2024 gần gấp đôi tổng sản lượng điện trong cùng kỳ năm 2020.

Sản lượng từ các trang trại gió cũng tăng kể từ năm 2020, khoảng 30%.

Tuy nhiên, sản lượng từ các đập thủy điện trước đây không ổn định do sự thay đổi trong mô hình lượng mưa của Ấn Độ, với sản lượng thủy điện trong quý 1 năm 2024 giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, việc sản xuất từ các nhà máy hạt nhân phần lớn không thay đổi, vì vậy các công ty điện lực vẫn phụ thuộc nhiều vào hóa thạch để sản xuất điện.

Do khí thải phát sinh từ việc sử dụng những nhiên liệu đó góp phần làm biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng cao hơn, quốc gia này có vẻ sẽ vẫn bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn là phải đốt nhiều than hơn để giữ mát.

Lê Na (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: