Thời tiết nắng nóng bao trùm Hà Nội. Ảnh: TL
Những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ và các tỉnh Trung bộ. Nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Ở Hà Nội, từ ngày 7/6 đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ.
Năm 2015 từng xảy ra nắng nóng dài kỉ lục tới 32 ngày ở khu vực Nam Trung bộ, 36 ngày ở các tỉnh Trung Trung bộ và 39 ngày ở khu vực Bắc Trung bộ.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết, tính đến hết hôm nay (9/6), miền Bắc đã xảy ra 10 ngày nắng nóng diện rộng liên tục.
"Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 13/6. Nếu vậy, đây sẽ là đợt nắng nóng dài kỉ lục từ năm 1993 đến nay" - ông Hưởng nói.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lý giải nguyên nhân chính của đợt nắng nóng lần này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về nước ta, kết hợp với hiệu ứng phơn (gió khô nóng) của gió tây đến tây nam.
Diễn ra cùng với miền Bắc, đợt nắng nóng lần này tại miền Trung đã duy trì được 12 ngày và dự báo sẽ còn kéo dài đến 16/6. Như vậy, đợt nắng này dài khoảng 17-18 ngày, là thời gian nắng nóng trung bình ở Trung bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió mạnh, nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.
Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.