Nga tăng cường tấn công tên lửa vào hạ tầng khí đốt của Ukraine

(CLO) Nga đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào Ukraine hôm thứ Tư, tập trung vào các cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng tại các khu vực phía tây.

Động thái này nhằm đáp trả các vụ Ukraine tấn công bằng UAV gần đây vào các cơ sở quân sự và dầu khí của Nga gần đây, cũng như tiếp tục làm suy yếu hệ năng lượng và sức mạnh quân sự của Kiev.

nga tang cuong tan cong ten lua vao ha tang khi dot cuaukraine hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, Nga đã phóng hơn 40 tên lửa trong cuộc tấn công sáng sớm và sử dụng hơn 70 UAV xuyên đêm.

Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 30 tên lửa và 47 UAV. Ngoài ra, 27 UAV khác đã bị "đánh mất phương hướng" nhờ vào hệ thống tác chiến điện tử của Kiev, làm lệch hướng các thiết bị bay này.

Tỉnh trưởng vùng Lviv (phía tây Ukraine) cho biết, hai cơ sở năng lượng tại các huyện Drohobych và Stryi đã bị hư hại. Tại tỉnh Ivano-Frankivsk lân cận, hệ thống phòng không Ukraine đang tích cực đánh chặn các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, lực lượng không quân cũng báo cáo các cơ sở khí đốt tại tỉnh Kharkiv phía đông bắc Ukraine đã bị tấn công. Thủ đô Kiev cũng bị tấn công, khiến hàng trăm người dân phải trú ẩn dưới các ga tàu điện ngầm.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở năng lượng của Ukraine và tuyên bố đã “đánh trúng toàn bộ các mục tiêu đề ra”.

Theo một tuyên bố khác được đưa ra sau nửa đêm, Nga cho biết các đợt tấn công này nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, cũng như vụ tấn công vào vùng Krasnodar của Nga, với mục tiêu làm gián đoạn dòng chảy khí đốt qua mạng lưới đường ống TurkStream.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định đã tấn công thành công một kho lưu trữ khí đốt lớn tại thị trấn Stryi, miền tây Ukraine.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Ukraine, Naftogaz, thông báo nguồn cung khí đốt cho người dân vẫn diễn ra bình thường, không ghi nhận sự gián đoạn nào.

Ở Ukraine, khí đốt tự nhiên chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm và nấu nướng. Vào mùa đông, nước này sử dụng nguồn khí đốt đã được tích trữ từ mùa hè để bù đắp cho sản lượng khai thác không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Các kho chứa khí đốt ngầm của Ukraine tập trung nhiều ở phía tây, bao gồm cả khu vực Stryi. Vai trò của các kho này ngày càng quan trọng kể từ khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Nga.

Cao Phong (theo TASS, KYI, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: