Ngân hàng Thế giới: Các nước đang phát triển có nguy cơ rơi vào khủng hoảng nợ

(CLO) Ngân hàng Thế giới cảnh báo cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn việc vay nợ kỷ lục của các nước nghèo nhất thế giới và phát triển, trước khi trở thành một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Cơ quan đa phương có trụ sở tại Washington cho biết chi phí trả nợ ngày càng leo thang do lãi suất tăng đang khiến tiền chi tiêu cho y tế, giáo dục và giải quyết khủng hoảng khí hậu ngày càng giảm.

Ngân hàng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong Báo cáo nợ quốc tế mới nhất, cho thấy chi phí đi vay toàn cầu tăng mạnh nhất trong 4 thập kỷ đã đẩy khoản thanh toán nợ nước ngoài của tất cả các nước đang phát triển lên 443,5 tỷ USD vào năm 2022.

ngan hang the gioi cac nuoc dang phat trien co nguy co roi vao khung hoang no hinh 1

Người dân ở thủ đô Khartoum của Sudan xếp hàng trước một tiệm bánh. Đất nước này có mức nợ cao nhất trong thế giới đang phát triển. Ảnh: Ashraf Shazly/AFP/Getty Images.

Indermit Gill, chuyên gia kinh tế trưởng kiêm phó chủ tịch cấp cao của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Mức nợ kỷ lục và lãi suất cao đã đẩy nhiều quốc gia vào con đường khủng hoảng”.

Mỗi quý lãi suất vẫn ở mức cao sẽ khiến nhiều nước đang phát triển trở nên khó khăn. Dần dần, họ sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa trả nợ công hoặc đầu tư vào y tế công cộng, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Sau một thời gian dài duy trì lãi suất thấp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác đã phản ứng trước tình trạng lạm phát cao hơn bằng cách tăng lãi suất.

Ngân hàng Thế giới cho biết điều này đã làm tăng thêm nguy cơ nợ nần đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Chỉ trong ba năm qua đã có 18 vụ vỡ nợ quốc gia ở 10 quốc gia đang phát triển – lớn hơn con số được ghi nhận trong cả hai thập kỷ trước, trong khi khoảng 60% các quốc gia có thu nhập thấp có nguy cơ cao hoặc đã lâm vào tình trạng đó. .

Các nhà vận động về nợ cho rằng tình hình này đòi hỏi một chiến lược toàn diện nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nước nghèo trên quy mô của các sáng kiến được đưa ra vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Ngân hàng cho biết nợ là một vấn đề đặc biệt đối với 75 quốc gia có thu nhập thấp đủ điều kiện nhận các khoản vay và trợ cấp lãi suất thấp từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

Các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho nhóm quốc gia này đạt mức kỷ lục 88,9 tỷ USD vào năm 2022 sau khi thanh toán lãi vay tăng gấp bốn lần trong thập kỷ qua. Báo cáo cho thấy tổng chi phí trả nợ của 24 quốc gia nghèo nhất dự kiến sẽ tăng vọt vào năm 2023 và 2024 – lên tới 39%.

Khánh Vy (Theo The Guardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: