Từ 37% lên 73%: Phụ nữ tại các nước đang phát triển đã 'lật ngược thế cờ' tài chính

(CLO) Ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ phụ nữ sở hữu tài khoản đã tăng gần gấp đôi, từ 37% năm 2011 lên 73% vào năm 2024.

Theo báo cáo Global Findex 2025 của Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), số người trưởng thành tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình có tài khoản ngân hàng hoặc các loại tài khoản tài chính khác đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kéo theo sự gia tăng của các tài khoản tiết kiệm chính thức. Xu hướng tài chính toàn diện này đang tạo ra những cơ hội kinh tế mới.

Đáng chú ý, công nghệ điện thoại di động là nhân tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này, với 10% người trưởng thành tại các nền kinh tế đang phát triển sử dụng tài khoản tiền di động để tiết kiệm.

Báo cáo của WB cũng nêu, năm 2024, 40% người trưởng thành tại các nền kinh tế đang phát triển đã gửi tiết kiệm qua tài khoản tài chính, tăng 16 điểm phần trăm so với năm 2021, đây cũng là mức tăng nhanh nhất trong hơn một thập kỷ.

cach-kiem-tra-so-tai-khoan-ngan-hang-1-.jpg
Ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ phụ nữ sở hữu tài khoản đã tăng gần gấp đôi, từ 37% năm 2011 lên 73% vào năm 2024. (Ảnh: PO)

Sự gia tăng của tiết kiệm cá nhân thông qua các kênh chính thức như ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính đang góp phần củng cố hệ thống tài chính quốc gia, từ đó huy động thêm nguồn vốn cho đầu tư, đổi mới và tăng trưởng kinh tế.

Tại khu vực châu Phi Hạ Sahara, tỷ lệ người dân tiết kiệm qua các kênh chính thức đã tăng 12 điểm phần trăm, đạt 35% ở người trưởng thành.

Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới, ông Ajay Banga nhận định: Tài chính toàn diện có tiềm năng cải thiện đời sống người dân và chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế. Tài chính số có thể hiện thực hóa tiềm năng này, nhưng điều đó đòi hỏi sự hội tụ của nhiều yếu tố.

“Chúng tôi đang hiện đại hóa hệ thống thanh toán và giúp gỡ bỏ các rào cản pháp lý, nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có nguồn tài chính cần thiết cho đổi mới sáng tạo và tạo việc làm”, ông Ajay Banga nói.

Ông Bill Gates, Chủ tịch Quỹ Gates, một trong những người ủng hộ Global Findex, cho biết: Ngày càng có nhiều người, bao gồm cả phụ nữ và những nhóm từng bị bỏ lại phía sau, tiếp cận được các công cụ tài chính để đầu tư cho tương lai và tăng cường sức chống chịu trước các biến động kinh tế. Đây là một bước tiến thực sự có ý nghĩa.

“Điều này cho thấy một thông điệp rõ ràng: đầu tư vào các hệ thống tài chính toàn diện, hạ tầng số công và kết nối số là con đường hiệu quả đã được kiểm chứng để mở ra cơ hội cho tất cả mọi người”, ông Bill Gates nêu.

Global Findex là cơ sở dữ liệu hàng đầu về mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính trên toàn cầu, từ thanh toán, tiết kiệm đến vay vốn. Báo cáo ghi nhận một cột mốc quan trọng trong hành trình tiếp cận tài chính toàn diện: gần 80% người trưởng thành trên thế giới hiện có tài khoản tài chính, tăng từ 50% vào năm 2011.

Tuy nhiên, 1,3 tỷ người trưởng thành vẫn chưa được tiếp cận các dịch vụ tài chính. Điện thoại di động có thể giúp thu hẹp khoảng cách này.

Thống kê cho thấy, trong số những người trưởng thành chưa có tài khoản tài chính, khoảng 900 triệu người đã sở hữu điện thoại di động, bao gồm 530 triệu người có điện thoại thông minh.

Dữ liệu Findex cũng cho thấy các dịch vụ tài chính số đang giúp thu hẹp khoảng cách giới trong việc sở hữu tài khoản: trên toàn cầu, 77% phụ nữ đã có tài khoản so với 81% nam giới.

Ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ phụ nữ sở hữu tài khoản đã tăng gần gấp đôi, từ 37% năm 2011 lên 73% vào năm 2024.

Đây là lần đầu tiên báo có dữ liệu về việc tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại di động và sử dụng internet. Theo mục Theo dõi Kết nối số của Global Findex 2025, trên toàn cầu, 86% người trưởng thành sở hữu điện thoại di động, và 68% trong số đó sử dụng điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại để giao dịch cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mới: trong số 4 tỷ người trưởng thành tại các nền kinh tế thu nhập thấp và trung bình có điện thoại di động, chỉ khoảng một nửa sử dụng mật khẩu để bảo vệ thiết bị.

Tại tất cả các quốc gia đang phát triển, số người trưởng thành sử dụng điện thoại hoặc thẻ để thanh toán cho người bán ngày càng tăng.

Năm 2024, 42% người trưởng thành tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình đã thực hiện thanh toán điện tử tại cửa hàng hoặc trực tuyến—tăng từ 35% vào năm 2021.

Bên cạnh đó, ba phần tư số người nhận trợ cấp từ chính phủ và một nửa số người hưởng lương đều nhận tiền thông qua tài khoản. Phương thức này giúp giảm thất thoát và đảm bảo tiền đến đúng người thụ hưởng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: