Vương quốc Anh chặn visa du học và lao động với một số quốc gia

(CLO) Vương quốc Anh hôm 3/3 tuyên bố sẽ chặn cấp thị thực du học đối với công dân của bốn quốc gia gồm Afghanistan, Cameroon, Myanmar và Sudan, đồng thời tạm dừng cấp thị thực lao động cho người Afghanistan.

Động thái này được thực hiện theo cơ chế được gọi là "phanh khẩn cấp", nhằm kiềm chế làn sóng đơn xin tị nạn gia tăng từ những người nhập cảnh theo diện thị thực hợp pháp.

Vấn đề nhập cư tiếp tục là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất trên chính trường Anh. Thủ tướng Keir Starmer đang nỗ lực chứng minh lập trường cứng rắn hơn trong quản lý nhập cư.

s960_s960_uk_visa.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: GOV UK

Bộ Nội vụ Anh cho biết số đơn xin tị nạn từ sinh viên đến từ bốn quốc gia trên đã tăng hơn 5 lần trong giai đoạn 2021-2025. Riêng đối với Afghanistan, số lượng đơn xin thị thực lao động hiện vượt xa số thị thực thực tế được cấp.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood nhấn mạnh: "Nước Anh sẽ luôn cung cấp nơi trú ẩn cho những người chạy trốn chiến tranh và đàn áp, nhưng hệ thống thị thực của chúng tôi không được phép bị lạm dụng".

Bà cho biết quyết định từ chối cấp thị thực đối với những trường hợp bị cho là lợi dụng cơ chế nhân đạo là "chưa từng có tiền lệ".

Theo số liệu của Chính phủ Anh, số đơn xin tị nạn nộp sau khi nhập cảnh bằng thị thực hợp pháp đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2021 và chiếm khoảng 39% trong tổng số 100.000 hồ sơ nộp trong năm ngoái.

Hiện có gần 16.000 công dân từ bốn quốc gia nêu trên đang được hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước, trong đó hơn 6.000 người được bố trí lưu trú tại khách sạn. Điều này làm gia tăng áp lực lên chi phí nhà ở cho người xin tị nạn, ước tính khoảng 4 tỷ bảng Anh (tương đương 5,34 tỷ USD) mỗi năm.

Chính phủ Anh cho biết các biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 26/3. Đồng thời, London dự định xây dựng các "lộ trình an toàn và hợp pháp" mới với số lượng giới hạn, khi hệ thống tị nạn được ổn định trở lại.

Kể từ năm 2021, Anh đã cấp quy chế tị nạn cho hơn 37.000 người Afghanistan thông qua các chương trình tái định cư, đồng thời cấp khoảng 190.000 thị thực nhân đạo trong năm ngoái.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: