(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
(CLO) Chiều 8/9, thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, ông Trần Quốc Nam (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và ông Phạm Văn Hậu (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.
(CLO) Từ Incheon (Hàn Quốc) đến Dubai (UAE), các “đô thị sân bay” đã chứng minh sức bật kinh tế – xã hội to lớn. Ở Việt Nam, Cam Ranh đang bước vào quỹ đạo đó với sân bay quốc tế hiện đại, cảng biển chiến lược và mạng lưới cao tốc, mở ra cơ hội vàng cho phát triển đô thị biển và bất động sản liền kề sân bay.
(CLO) Giá đất trung tâm Phan Rang hiện thấp hơn nhiều so với các đô thị biển kế cận. Với dư địa tăng giá lớn và loạt dự án hạ tầng – năng lượng sắp triển khai, khu vực này đang dần vươn lên thành tâm điểm mới của thị trường đầu tư bất động sản tại khu vực duyên hải miền Trung.
Công viên biển CaraBeach chính thức được vận hành, Khánh Hoà và Ninh Thuận sáp nhập – Hai yếu tố trở thành bộ đôi bảo chứng mới cho sức hút của CaraWorld, tái định hình làn sóng đầu tư tại khu vực Bãi Dài – Cam Ranh.
(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, thống nhất lại ranh giới, khoảng cách an toàn từ hàng rào các nhà máy điện hạt nhân đến khu dân cư, hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai, hoàn thành trước ngày 25/6/2025.
(CLO) Ngày 6/6, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ trao Giải báo chí Nam Trung bộ lần thứ II-2025. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
(CLO) Vừa qua, để đáp ứng nhu cầu năng lượng, Việt Nam đã quyết định chủ trương khởi động lại chương trình phát triển các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án đạt đồng thuận cao nên thuận lợi triển khai nhưng cũng gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt là về công nghệ, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.
(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương triển khai các dự án thành phần nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn, trong đó trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã và đang được ban hành để bảo đảm quyền lợi cho hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.
(CLO) Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Ninh Thuận đã chính thức khai mạc lễ hội ẩm thực đặc sắc, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tại Quảng trường 16/4. Sự kiện lần này không chỉ là một bữa tiệc của hương vị, mà còn là hành trình khám phá những tinh túy ẩm thực của vùng đất đầy nắng gió, với tâm điểm là món bánh xèo độc đáo, mang trong mình cả câu chuyện truyền thống.
(CLO) Đề án bảo tồn lễ hội Katê tập trung vào việc gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi của lễ hội, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng mong muốn Ninh Thuận biến vùng đất "nắng như rang, gió như phang" thành miền đất hội tụ những giá trị khác biệt.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu số 20, thuộc Dự án thành phần 2: Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 189/2025/QH15 Về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
(CLO) Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 và các dự án thành phần, và một số cơ chế, chính sách đặc biệt áp dụng cho tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án.
(CLO) Theo các đại biểu Quốc hội, cơ chế huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia vào dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Nhà nước về vốn, nhân lực, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án, cũng như hình thành đội ngũ nhân lực có trình độ làm chủ công nghệ, tự chủ vận hành nhà máy trong thời gian sớm nhất.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu rõ: “Do đây là Dự án đặc biệt quan trọng, có công nghệ phức tạp, chỉ một số ít quốc gia sở hữu; nhu cầu vốn đầu tư rất lớn và lần đầu tiên được đầu tư xây dựng tại nước ta nên rất cần có các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện”.