Bắt nhịp giao thông xanh: Lối mở nào cho phương tiện công cộng?

Bắt nhịp giao thông xanh: Lối mở nào cho phương tiện công cộng?

(CLO) Những trận mưa lớn gây ùn tắc khắp Hà Nội thời gian gần đây cho thấy: Hệ thống giao thông công cộng vẫn vận hành ổn định, trở thành lựa chọn an toàn và bền vững cho người dân. Nhưng để “bắt nhịp giao thông xanh” trở thành thói quen lâu dài chứ không chỉ là giải pháp tình thế, Hà Nội cần một chiến lược đồng bộ và quyết liệt hơn.
Lộ trình 'không xe xăng' tại Hà Nội: Vành đai 1 từ 2026, Vành đai 2 từ 2028, mở rộng đến Vành đai 3 vào 2030

Lộ trình 'không xe xăng' tại Hà Nội: Vành đai 1 từ 2026, Vành đai 2 từ 2028, mở rộng đến Vành đai 3 vào 2030

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội có lộ trình đến ngày 1/7/2026 không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.
TP HCM khuyến khích người dân đi xem diễu binh, diễu hành bằng phương tiện công cộng

TP HCM khuyến khích người dân đi xem diễu binh, diễu hành bằng phương tiện công cộng

(CLO) Hiện nay, các khu vực có thể tổ chức trông giữ xe cho người dân và du khách tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất hạn chế, do đó TP HCM khuyến khích người dân di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành bằng phương tiện vận tải hành khách công cộng để tránh tình trạng quá tải, ùn tắc đường.
Để xe đạp công cộng thực sự hấp dẫn

Để xe đạp công cộng thực sự hấp dẫn

(CLO) Không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, xe đạp công cộng còn trở thành phương tiện kết nối hiệu quả giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng khác như tàu điện, xe buýt… Lợi ích mang lại là rất lớn, song triển khai xe đạp công cộng trên diện rộng gặp không ít khó khăn.
Hà Nội: Lỡ hẹn, trạm xe điện công cộng bỏ không, nhếch nhác

Hà Nội: Lỡ hẹn, trạm xe điện công cộng bỏ không, nhếch nhác

(CLO) Nhằm triển khai dự án xe đạp công cộng xanh, hơn 90 điểm đỗ xe được thành phố Hà Nội bố trí tại nhiều vườn hoa, công viên ở 6 quận nội thành. Tuy nhiên, nhiều tháng qua các điểm đỗ này không có xe hoạt động, đang bỏ không và nhếch nhác.