(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về những sai phạm trong quản lý tài sản công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đã có phản hồi chính thức, thể hiện nghiêm túc tiếp thu và đang ráo riết triển khai các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
(CLO) Theo quy định mới của Chính phủ, việc sử dụng tài sản công sai mục đích, từ trụ sở làm việc, xe ô tô công đến máy móc, thiết bị, sẽ bị xử phạt nghiêm với mức tiền lên tới 20 triệu đồng.
Năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử tố tụng Việt Nam với những đại án đa lĩnh vực. Từ những hành vi nhũng nhiễu trong bộ máy Nhà nước đến sự lừa dối tinh vi của các "thần tượng" kinh doanh, tất cả đều bị đưa ra ánh sáng.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) cho biết đa số ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2026, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm sát thực tiễn, tránh trùng lặp và tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương đã lên tới gần 4.000 người.
(CLO) Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đánh giá cao và luôn dành sự ủng hộ cao nhất cho mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
(CLO) Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.
(CLO) Chiều 23/8, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, với vai trò là "tay hòm chìa khóa" của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính.
(CLO) UBKT Đảng ủy xã Kông Bờ La (tỉnh Gia Lai) xác định, việc cắt bán hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã này là sai quy trình, nguyên tắc, vi phạm quy định pháp luật.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công.
(CLO) Ngày 5/6, tại tỉnh Hải Dương, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị rà soát việc sắp xếp, bố trí và xử lý trụ sở, dự án, công trình trong bối cảnh triển khai tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính.
(CLO) Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất không được theo dõi, quản lý; sử dụng không đúng mục đích...
(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết,cần xây dựng phần mềm để khai thác hiệu quả dữ liệu tài sản công về nhà, đất phục vụ công tác quản lý của thành phố.
(CLO) Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, Bộ thực hiện rà soát các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.
(CLO) Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, trong các vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, đáng chú ý đã phát hiện, điều tra nhiều vụ liên quan cổ phần hóa, quản lý tài sản công, sử dụng vốn đầu tư công, đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục…
(CLO) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký ban hành Công văn số 4609/VPCP-PL chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.
(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc sử dụng tài sản công cơ sở nhà, đất không đúng mục đích tại số 10A Phố Khúc Hạo phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, mới đây Bộ Tài chính đã đề nghị UBND TP. Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin.
(CLO) Tội phạm và vi phạm về tham nhũng, kinh tế vẫn chủ yếu xảy ra ở một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhạy cảm như quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài sản công, đầu tư công, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán…