Vụ cắt hạ cây xanh bán, lấy tiền sửa trụ sở ở Gia Lai: Sai quy trình, vi phạm pháp luật

Ngày 15/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã Kông Bờ La cho biết đã có kết quả kiểm tra việc cắt bán cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Đông (cũ), nay là trụ sở Đảng ủy xã Kông Bơ La.

Kết quả kiểm tra xác định, thời điểm kiểm tra, trong khuôn viên trụ sở xã Đông (cũ) có 22 gốc cây xanh đã bị cắt (không còn thân, cành).

UBKT Đảng ủy xã Kông Bờ La trước khi cắt cây, Ban thường vụ, thường trực không tổ chức họp bàn và thống nhất chủ trương cắt, bán cây. Nguyên Chủ tịch UBND xã Đông, ông Nguyễn Đăng Chung có nhắn tin trao đổi lên nhóm zalo Ban thường vụ.

Được biết tổng số tiền bán cây xã thu về là 9 triệu đồng dùng cho mục đích sửa chữa trụ sở xã
Hàng loạt cây xanh có đường kính lớn ở xã Kông Bờ La bị cắt hạ, đem bán

Trước khi cắt cây ông Nguyễn Đăng Chung không lập phương án cắt, bán cây (theo quy trình thanh lý tài sản công) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND huyện). Theo quy định là phải tổ chức bán đấu giá nhưng ông Chung cũng không thực hiện mà thực hiện bằng cách thuê người cắt mang đi bán.

Khối lượng cây, củi đã bán hiện không xác định chính xác được, do không có biên bản xác nhận, giám sát, chỉ có 4 phiếu cân hàng. Số tiền bán cây, củi thu được là hơn gần 12 triệu đồng được dùng vào việc sửa chữa nhà làm việc.

Căn cứ đối chiếu với các quy định về quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản công, Cơ quan UBKT Đảng ủy xã Kông Bờ La, xác định ông Nguyễn Đăng Chung đã thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục cần thiết trước khi chặt cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã do mình quản lý. Hồ sơ, chứng từ thể hiện việc bán cây, củi chi tiêu cho công việc sửa chữa, không đầy đủ, không đảm bảo theo quy định.

Qua báo cáo sơ bộ, việc cưa hạ những cây này chưa đúng quy định, có dấu hiệu sai phạm
UBKT Đảng ủy xã Kông Bờ La xác định, việc cắt bán hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã này là sai quy trình, nguyên tắc, vi phạm quy định pháp luật

Thường trực Đảng ủy xã Kông Bờ La cho rằng, quá trình giải quyết vụ việc còn chậm, báo cáo chưa kịp thời, nội dung chưa cụ thể. Các nội dung trong báo cáo, không đồng nhất; cơ quan UBKT chưa nêu kết luận và kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với vụ việc trên.

Thường trực Đảng ủy xã Kông Bờ La giao UBKT Đảng ủy khẩn trương tham mưu giải quyết theo đúng quy trình và báo cáo kết quả về trước ngày 17/7. Thường trực Đảng ủy yêu cầu phải báo cáo đầy đủ, thống nhất các nội dung, có kết luận cụ thể và nêu rõ kiến nghị, đề xuất của UBKT Đảng ủy đối với sự việc nêu trên.

z6781173885626_d37c7297cfc5e4a551b66606f0a57b52.jpg
Số tiền bán cây thu được trước đó không thống nhất với hiện tại

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, trong khuôn viên trụ sở UBND Kông Bơ La (trụ sở xã Đông cũ) có nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ, bán củi. Đảng ủy xã Kông Bờ La xác định có 17 cây xanh đường kính 25- 50cm bị cưa hạ, trong đó có 10 cây gỗ xà cừ. Những cây này được trồng theo hàng lối phía trước khu vực sân và bao quanh khuôn viên trụ sở.

Được biết, những cây này bị cưa hạ bán làm củi, thu được khoảng 9 triệu đồng dùng cho mục đích sửa chữa trụ sở UBND xã Đông (cũ). Nhằm làm rõ việc cưa hạ cây xanh trong khuôn viên UBND xã, Đảng ủy xã Kông Bờ La cũng đã yêu cầu tạm dừng bố trí ông Nguyễn Đăng Chung làm phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: