Nhiều trường học tại Hà Nội chủ động điều chỉnh tổ chức dạy học, sinh hoạt nhằm bảo vệ sức khoẻ cho học sinh

Nhiều trường học đã khép kín toàn bộ hoạt động trong lớp, hạn chế tối đa ra ngoài trời, linh hoạt lùi giờ vào lớp, các nhà trường đang “chống rét” cho học sinh bằng nhiều giải pháp thực tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, bà Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong những ngày thời tiết lạnh sâu, số trẻ nghỉ học có tăng so với bình thường – điều vốn là đặc thù của bậc học mầm non.

“Vào những ngày rét, toàn bộ hoạt động của trẻ đều được tổ chức trong lớp, không cho ra sân hay hành lang. Các phòng học, phòng ăn, khu vệ sinh đều khép kín trong cùng không gian để trẻ không phải di chuyển ra ngoài trời lạnh”, bà Thu Hương cho hay.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt, nhà trường được trang bị đầy đủ chăn, đệm, điều hòa hai chiều, bảo đảm giữ ấm cho trẻ theo đúng quy định.

Đáng chú ý, dù thời tiết rét đậm, rét hại, trường vẫn duy trì việc đón trẻ bình thường để tạo điều kiện cho những gia đình không có người trông con.

z7412496086222_8823a8070095ecd496bb4463efd2565b.jpg
Ngày 9/1, Hà Nội ngày nắng, trời rét đậm với nhiệt độ thấp. Học sinh trường Tiểu học Vạn Bảo tổ chức chơi cờ vua ngay trong lớp học tại giờ ra chơi. Ảnh: NTCC

“Kể cả khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, trường vẫn mở cửa đón trẻ. Với những trường hợp đi học muộn, phụ huynh chỉ cần nhắn tin xin phép, nhà trường vẫn tiếp nhận, kể cả các bé đến sau 9 giờ”, bà Hương chia sẻ.

Ở bậc tiểu học, các trường cũng chủ động thay đổi nhịp sinh hoạt. Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Bảo (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trong những ngày lạnh, học sinh được hướng dẫn vào lớp ngay khi đến trường và chủ yếu sinh hoạt trong lớp học khép kín.

“Giờ ra chơi, giáo viên nhắc các em chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, như đi vệ sinh, rồi quay lại lớp ngay để tránh nhiễm lạnh. Các lớp học đóng kín cửa nên khá ấm, đặc biệt là những lớp đông học sinh”, bà Hương nói.

Với các hoạt động thể chất, nhà trường không tổ chức ngoài trời mà chuyển vào nhà đa năng. Thực tế, từ khi tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, trường đã hạn chế tối đa các hoạt động ngoài sân nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.

Ở góc độ phụ huynh, anh Nguyễn Xuân Quý, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa (phường Cầu Giấy) cho biết, nhà trường đã thông báo lùi giờ vào lớp 45 phút trong những ngày rét đậm, từ 7h45 sang 8h30.

“Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh bận công việc, học sinh vẫn đến trường theo giờ cũ và được giáo viên đón, dẫn vào lớp ngay để tránh lạnh”, anh Quý chia sẻ.

Không chỉ riêng một vài trường, việc điều chỉnh giờ học đang được triển khai đồng loạt. Từ ngày 7/1 đến hết 13/2, Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Hà Nội) lùi giờ vào lớp, học sinh đến trường lúc 8h, bắt đầu tiết 1 lúc 8h15. Trong khi đó, Trường Tiểu học Trần Phú (Sơn Tây) không tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ, học sinh vào học tiết 1 lúc 7h30.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh, quy định rõ ngưỡng nhiệt độ để xem xét nghỉ học.

Theo đó, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C; học sinh THCS được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Nhiệt độ được căn cứ theo bản tin dự báo thời tiết và số liệu đo vào khoảng 6h sáng hằng ngày.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; linh hoạt điều chỉnh giờ học, đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh chủ động cho con nghỉ học khi thời tiết quá lạnh. Trường hợp phụ huynh không có điều kiện trông con, nhà trường phải bố trí phương án đón và chăm sóc học sinh, bảo đảm an toàn.

z7412495712090_ec27aa6c8cb6c9b40accd03fe4cbdbc1.jpg
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; linh hoạt điều chỉnh giờ học để tránh việc học sinh phải đến trường quá sớm. Ảnh: NTCC

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu rà soát, sửa chữa kịp thời phòng học tránh gió lùa, bảo đảm bữa ăn nóng và chỗ nghỉ trưa đủ ấm cho học sinh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm, nhiều nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ phổ biến 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Dự báo tình trạng rét sâu còn kéo dài trong những ngày tới, đặt ra yêu cầu các nhà trường tiếp tục chủ động, linh hoạt để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: