Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, nền nhiệt giảm từ 4-8 độ C. Trên vịnh Bắc Bộ đã xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Dự báo từ đêm 6/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời tiết rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-12 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ phổ biến 11-14 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế dao động 15-18 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết thêm, trong ngày 6/1, nhiệt độ đo được tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc xuống dưới 10 độ C. Cụ thể, Mộc Châu (Sơn La) 7 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) 5,9 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 2,4 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,8 độ C.
Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, vùng núi Bắc Bộ được cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng chống rét cho người dân, vật nuôi và cây trồng, đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo để kịp thời ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi.