Hơn 90% trường học tại Lạng Sơn cho học sinh nghỉ học hoặc học online vì rét đậm, rét hại

(CLO) Ngày 22/1, tại tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động dưới 10 độ C, riêng Mẫu Sơn chỉ ở mức 0.2 độ C và xuất hiện băng giá. Trước thời tiết khắc nghiệt, người dân đã tăng cường giữ ấm, bảo vệ cây trồng vật nuôi, trong khi hơn 90% trong tổng số 646 trường học đã cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến để bảo đảm an toàn.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết tỉnh Lạng Sơn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét hại. Tại Mẫu Sơn gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ 0.2 độ C, xuất hiện lớp băng mỏng.

ban.jpg
Tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ. Ảnh: TTXVN.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn, trong 24 giờ đến 48 giờ tới (ngày và đêm nay 22/1), bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Lạng Sơn nên trên địa bàn dự báo có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-8 độC, vùng núi cao Mẫu Sơn 0-2 độ C.

Ngày và đêm 23/1, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độC, đề phòng hiện tượng băng giá. Những khu vực còn lại nhiệt độ trung bình 7-12 độ C.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân Lạng Sơn, nhất là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn các nơi khác, bà con đã thực hiện các biện pháp giữ ấm bằng cách mặc thêm áo giữ ấm, không ra ngoài lúc sáng sớm và đêm muộn.

Để bảo vệ đàn vật nuôi, người dân áp dụng nuôi nhốt tại chuồng, bổ sung thức ăn, nước ấm cho gia súc; dùng nylon, lưới chuyên dụng che các loại rau màu để phòng ngừa băng giá và sương muối. Những nơi nhiệt độ quá thấp, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp, thực hiện linh hoạt việc dạy học trực tuyến, cho học sinh ôn tập củng cố kiến thức tại nhà...

ret.jpg
Góc học tập ấm áp của trẻ trong những ngày trời lạnh tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Tam Thanh). Ảnh: BLS.

Trước tình trạng nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ C, hơn 90% trong tổng số 646 trường học tại Lạng Sơn đã cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang dạy trực tuyến.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đã nhanh chóng cho học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT nghỉ từ sáng 22/1.

Nhằm bảo đảm kế hoạch khung thời gian năm học, các cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến hoặc xây dựng phương án dạy bù vào thứ Bảy.

Một số trường tại khu vực trung tâm có điều kiện thuận lợi hơn đã linh hoạt điều chỉnh giờ vào lớp, lùi lịch học xuống tiết 2 hoặc chuyển sang buổi chiều để học sinh không phải di chuyển trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất vào sáng sớm.

Trong điều kiện thời tiết cực đoan, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về ứng phó rét đậm, rét hại, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời thông tin đến người dân và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: