Sunak, người từ chức bộ trưởng tài chính vào tuần trước, đã nhận được sự ủng hộ từ 88 trong số 358 thành viên quốc hội của Đảng Bảo thủ, với Bộ trưởng Thương mại cấp dưới Penny Mordaunt đứng thứ hai với 67 phiếu và Ngoại trưởng Liz Truss đứng thứ ba với 50 phiếu.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak. Ảnh: Reuters
Nadhim Zahawi, người đã nhậm chức bộ trưởng tài chính từ Sunak vào tuần trước, và cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã bị loại sau khi không đạt được yêu cầu tối thiểu là 30 phiếu bầu.
Những người còn lại cuộc đua bao gồm cựu Bộ trưởng Bình đẳng Kemi Badenoch, Bộ trưởng Tư pháp Suella Braverman và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Tom Tugendhat. Họ sẽ trải qua vòng thứ hai vào thứ Năm (14/7).
Các cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ dần loại bỏ dần ứng cử viên có ít phiếu bầu nhất, để cuối cùng giảm xuống còn 2 ứng viên trước ngày 21/7. Sau đó, nhà lãnh đạo mới sẽ được chọn từ hai ứng cử viên đó bởi 200.000 thành viên đảng Bảo thủ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 5/9.
Ai chiến thắng sẽ phải đối mặt với một loạt khó khăn khi phải xây dựng lại lòng tin của công chúng bị vùi dập bởi một loạt vụ bê bối liên quan đến Thủ tướng sắp từ chức Boris Johnson, từ việc vi phạm các quy tắc COVID-19 đến việc bổ nhiệm một nhà lập pháp dính bê bối tình dục vào chính phủ.
Nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, nợ cao và tăng trưởng thấp, khiến người dân phải vật lộn với tình trạng tài chính bị siết chặt nhất trong nhiều thập kỷ. Tất cả những điều này được đặt ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine.
Mai Anh (theo Reuters)