Phó Thủ tướng Anh từ chức sau bê bối bắt nạt

(CLO) Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab đã từ chức sau cuộc điều tra độc lập về những khiếu nại cho rằng ông đã bắt nạt đồng nghiệp.

Việc mất Bộ trưởng cấp cao thứ 3 trong nội các của mình vì hành vi cá nhân trong 6 tháng qua sẽ làm tổn hại đến nỗ lực của Thủ tướng Sunak trong việc vực dậy lòng tin vào Đảng Bảo thủ cầm quyền, đồng thời ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ của ông.

pho thu tuong anh tu chuc sau be boi bat nat hinh 1

Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng Anh Sunak sắp gặp ông Biden tại Bắc Ireland

Thủ tướng Anh công bố các biện pháp trấn áp hành vi chống đối xã hội

Thủ tướng Anh sẽ tới Mỹ để thúc đẩy thỏa thuận AUKUS

Nổi loạn tại BBC sau vụ Lineker bị 'cắt sóng', Thủ tướng Anh lên tiếng

Ông Raab từ chức khi chỉ còn hai tuần là tới cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Anh, nơi Đảng Bảo thủ của Sunak được dự đoán sẽ thất bại nặng nề. "Tôi đã kêu gọi điều tra và cam kết từ chức nếu phát hiện ra bất kỳ hành vi bắt nạt nào", lá thư của ông Raab viết. "Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giữ lời".

Với tư cách là Phó Thủ tướng, ông Raab không có quyền hạn chính thức nhưng sẽ thay thế vị trí Thủ tướng nếu ông Sunak không ở trong Quốc hội Anh hoặc mất năng lực. Tuy nhiên, ông là một đồng minh chính trị thân cận của ông Sunak và đã giúp khởi động chiến dịch tranh cử Thủ tướng của ông Sunak vào mùa hè năm ngoái.

Cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về hành vi của ông Raab đã đưa ra nhiều bằng chứng từ nhiều quan chức chính phủ, những người đã làm chứng về hành vi bắt nạt tại nhiều ban ngành khác nhau.

Ông Raab, đồng thời là Bộ trưởng Tư pháp, đã yêu cầu cuộc điều tra vào tháng 11 sau khi các quan chức chính phủ chính thức khiếu nại về hành vi của ông. Ông nói rằng mình phải chấp nhận kết quả của cuộc điều tra nhưng cũng kiên quyết bảo vệ hành vi của mình.

Hai sự cố bao gồm một vụ việc tại văn phòng đối ngoại khi có xích mích với một nhà ngoại giao cấp cao xử lý đàm phán Brexit về Gibraltar, và một lần khi ông chỉ trích gay gắt khi còn làm tại Bộ Tư pháp từ năm 2021 đến năm 2022.

Một Bộ trưởng cấp cao khác của Sunak, Gavin Williamson, đã bị buộc phải từ chức vào tháng 11 sau những cáo buộc bắt nạt, và Thủ tướng đã sa thải chủ tịch Đảng Bảo thủ Nadhim Zahawi vào tháng 1 sau khi ông này bị phát hiện vi phạm quy tắc Bộ trưởng về việc công khai các vấn đề thuế của mình.

Là con trai của một người tị nạn Do Thái gốc Séc, ông Raab học luật tại Đại học Oxford trước khi trở thành luật sư làm việc về luật tài chính dự án, luật tố tụng quốc tế và luật cạnh tranh. Ông trở thành thành viên của Quốc hội Anh vào năm 2010 và đã đảm nhiệm một số vị trí cấp cao.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: