Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon lĩnh thêm án tù 7 năm

(CLO) Vào ngày 29/4, Tòa án Cấp cao Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 7 năm tù giam về tội cản trở thực thi công lý và vi phạm quy định về họp nội các.

Hình phạt này được cộng dồn vào bản án tù chung thân mà ông đang phải thi hành liên quan đến tội nổi loạn và nỗ lực ban bố thiết quân luật trái phép bất ngờ vào đêm 3/12/2024.

Trong phán quyết, Thẩm phán Yoon Sung-sik khẳng định cựu Tổng thống Yoon đã có những hành vi vi phạm hiến định và luật định nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên tòa xét xử ông về tội nổi loạn vào ngày 13/1. Ảnh: Tòa án cung cấp
Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong phiên tòa xét xử ông về tội nổi loạn vào ngày 13/1. Ảnh: Tòa án cung cấp

Cụ thể, tòa xác định ông Yoon đã cố ý né tránh một cuộc họp nội các toàn thể theo quy định trước khi ban bố thiết quân luật. Ông bị cáo buộc chỉ triệu tập một số thành viên thân cận nhằm "hợp thức hóa" sắc lệnh một cách hình thức, vi phạm quyền hạn của các thành viên nội các khác, đồng thời làm giả các văn bản hành chính để che giấu sai phạm trong quy trình ban hành lệnh khẩn cấp.

Tòa cũng xác định cựu Tổng thống Yoon đã huy động lực lượng an ninh tổng thống "như đội quân riêng" để ngăn cản cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giữ sau khi ông bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội.

Ông Yoon đứng im lặng trong suốt phiên xử và không đưa ra phát biểu sau phán quyết. Luật sư bào chữa Yoo Jeong-hwa cho rằng bản án là "rất đáng thất vọng" và xác nhận sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Trước đó, cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng đã kháng cáo bản án tù chung thân trong vụ nổi loạn.

Hồi tháng 1, một tòa án cấp dưới từng tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù nhưng miễn truy cứu một phần cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến cuộc họp nội các trước khi thiết quân luật được ban hành. Tuy nhiên, Tòa án Cấp cao Seoul đã đảo ngược phán quyết này và kết luận ông phạm tội đối với toàn bộ các cáo buộc.

Sắc lệnh thiết quân luật ngắn ngủi vào tháng 12/2024 đã đẩy Hàn Quốc vào vòng xoáy hỗn loạn, làm tê liệt thị trường tài chính và các hoạt động ngoại giao. Sau khi bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vào ngày 14/12/2024 và bị Tòa án Hiến pháp chính thức bãi nhiệm vào tháng 4/2025, ông Yoon đã liên tục đối mặt với các rắc rối pháp lý.

Sau khi bị đình chỉ chức vụ, ông nhiều lần từ chối chấp hành lệnh triệu tập và bắt giữ của cơ quan điều tra. Đầu tháng 1/2025, hàng chục điều tra viên đã tới Dinh Tổng thống Hàn Quốc để thi hành lệnh bắt nhưng bị lực lượng an ninh tổng thống cùng các xe chắn đường ngăn cản. Ông bị bắt giữ vào cuối tháng đó, được trả tự do tạm thời vào tháng 3 trước khi tiếp tục bị bắt lại vào tháng 7/2025.

Tuần trước, các công tố viên còn đã đề nghị mức án 30 năm tù trong một vụ án riêng biệt. Ông Yoon bị cáo buộc cố tình leo thang căng thẳng với Triều Tiên bằng cách đưa máy bay không người lái vào Bình Nhưỡng nhằm tạo cớ duy trì thiết quân luật trong nước.

Hôm 28/4, Tòa án Cấp cao Seoul cũng đã tăng mức án lên 4 năm tù đối với vợ ông Yoon là bà Kim Keon Hee vì tội nhận hối lộ quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất và thao túng giá cổ phiếu.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: