‏Thương mại Nga với phương Tây chỉ còn 10%‏

‏(CLO) Thương mại Nga với phương Tây sụt từ 90% xuống 10%, phản ánh bước chuyển sâu rộng sang tự lực và thị trường nội địa.‏

‏Tỷ trọng các công ty đến từ những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga trong cơ cấu thương mại của nước này đã giảm mạnh từ 90% xuống còn 10%.

770-202506220819281.png
‏Hình ảnh quốc kỳ Nga. Ảnh: Salah‏

Thông tin được ông Anton Kobyakov, trợ lý tổng thống và thư ký điều hành Ủy ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), chia sẻ với báo giới.‏

‏Ông Kobyakov cho biết, trước đây, 90% hoạt động thương mại của Nga phụ thuộc vào các đối tác nhập khẩu. Tuy nhiên, hiện nay, con số này chỉ còn khoảng 10%, trong khi phần lớn thương mại còn lại chuyển sang nội địa.

Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga không những không đạt được mục tiêu mà còn tạo ra hiệu ứng ngược.‏

‏Ông Kobyakov cho biết thêm :"Về mặt số liệu, cấu trúc kinh tế của chúng tôi đã có những cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Các chuyên gia đều ghi nhận điều này, và Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đề cập trong phiên họp toàn thể hôm qua. Đến thời điểm hiện tại, ai cũng nhận thấy rằng các lệnh trừng phạt không thể khiến chúng tôi gục ngã".

"Ngược lại, những khó khăn này giúp Nga xác định rõ những sản phẩm cần tự sản xuất trong nước. Nhiều mặt hàng nội địa hấp dẫn đã ra đời, đồng thời xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào các lĩnh vực khác nhau", ông Kobyakov khẳng định.‏

‏Về Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg‏

‏Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) đang diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/6. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Giá trị chung: Nền tảng cho sự phát triển trong thế giới đa cực".

Tại diễn đàn, nhiều khu vực chuyên đề nổi bật được tổ chức, bao gồm "Lãnh thổ Đổi mới" và không gian thương hiệu quốc gia với khẩu hiệu "Mua hàng Nga!".‏

‏Chương trình của SPIEF bao gồm hàng loạt sự kiện quan trọng như Diễn đàn Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Diễn đàn Ngành Sáng tạo, Ngày của Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Quốc tế Tương lai, Diễn đàn An ninh Dược phẩm, cùng nền tảng thảo luận Roscongress Urban Hub.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, diễn đàn còn có chương trình văn hóa phong phú với lễ hội Mùa Petersburg và các Trò chơi Thể thao SPIEF.‏

‏Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg do Quỹ Roscongress tổ chức, với TASS là đối tác thông tin chính thức.‏

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: