Thương mại của Nga với các quốc gia "thân thiện" đang bùng nổ

(ClO) Theo Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maksim Reshetnikov, thương mại song phương của Nga với các quốc gia không trừng phạt Moscow liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đã tăng vọt trong năm qua.

Phát biểu tại một diễn đàn do Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga (RSPP) tổ chức hôm thứ Năm (8/2), quan chức này nói rằng trong khi thương mại với EU đã giảm mạnh thì thương mại của Nga với các nước “thân thiện” lại đạt mức cao lịch sử.

“Tỷ trọng của Liên minh châu Âu (EU) trong kim ngạch thương mại của chúng tôi đã giảm hơn một nửa vào năm 2023. Ngược lại, tỷ trọng của các nước thân thiện đã tăng lên 77%. Năm ngoái, chúng tôi đã đạt mức thương mại chung kỷ lục không chỉ với EAEU mà còn với Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, UAE, Brazil và Singapore”, ông Maksim Reshetnikov nhấn mạnh.

thuong mai cua nga voi cac quoc gia than thien dang bung no hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo Bộ trưởng, sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần, cùng với những thứ khác, đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thương mại. Ông cho biết, công suất thông qua các cửa khẩu biên giới tăng đã giúp tăng nguồn cung, trong đó có gần 50% qua hành lang Bắc - Nam.

Những gói trừng phạt do Mỹ và các đồng minh áp đặt trong cuộc xung đột ở Ukraine đã hạn chế khả năng tiếp cận của Moscow vào nhiều thị trường và khiến các công ty phương Tây phải rời khỏi Nga. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nga đang đa dạng hóa nhà cung cấp và định hướng lại chuỗi cung ứng để hỗ trợ nền kinh tế.

Theo khảo sát của RSPP, hơn 70% công ty Nga đã tìm được nhà cung cấp nguyên liệu thô, dịch vụ và phần mềm thay thế tại thị trường nội địa trong năm qua. Khoảng một nửa đã tìm được nhà cung cấp mới cho thiết bị và linh kiện từ các nước “thân thiện” ở nước ngoài.

Hồi cuối tháng 9/2023, Chính phủ Nga đã chính thức phê duyệt danh sách 31 quốc gia “thân thiện” và trung lập, trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt với phương Tây tiếp tục diễn ra ác liệt.

Danh sách các nước thân thiện và trung lập bao gồm nhiều nhóm quốc gia khác nhau, trong đó có cả các đồng minh truyền thống và các quốc gia có lập trường trung lập đối với Nga cũng như những quốc gia đã tránh tham gia chế độ trừng phạt quốc tế và đang tích cực đóng vai trò trung gian để cho phép Nga mua hàng hóa bị trừng phạt trên thị trường quốc tế.

Trong số các quốc gia có các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ như Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, những nước nằm trong tầm ảnh hưởng của Moscow vì họ vẫn phụ thuộc vào Nga về kinh tế.

Các quốc gia châu Phi cũng chiếm phần nổi bật trọng danh sách, bao gồm Algeria, Maroc và Nam Phi. Điện Kremlin đang tích cực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với “lục địa đen”. Các quốc gia châu Phi đang tìm đến Moscow để tìm kiếm nguồn cung kim loại, khoáng sản, ngũ cốc, dầu mỏ, công nghệ hạt nhân và vũ khí.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: