(CLO) Cô gái trẻ bước vào phòng khám với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt lơ đãng, điều khiến các bác sĩ không khỏi giật mình là bên cạnh cô, một bình chứa khí N₂O vẫn được mang theo như vật bất ly thân.
(CLO) Dù đã được chăm sóc tích cực trong thời gian dài, bệnh nhân vẫn để lại di chứng thần kinh nghiêm trọng, không thể tự ăn uống hay vận động, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình.
(CLO) Tổn thương dây thần kinh là kết quả của việc giảm lưu lượng máu do máu đông và viêm hệ thống thần kinh do tư thế nằm sấp hoặc úp mặt của bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng phải dùng máy thở.