Nhập viện 'cai nghiện', nữ sinh viên vẫn ôm theo bình khí cười

Cô hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, nhưng việc sử dụng “bóng cười” đã bắt đầu từ khi còn học cấp 2. Câu chuyện của cô không phải cá biệt.

Tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng tổn thương thần kinh, rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Điểm chung giữa họ là tiền sử lạm dụng khí cười (khí N₂O) kéo dài, có trường hợp lên tới nhiều năm.

Một bệnh nhân nam 22 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, tê bì và yếu rõ hai chi dưới. Theo người nhà, ban đầu anh chỉ sử dụng bóng cười khi liên hoan, tụ tập bạn bè, với tần suất 1–2 lần. Nhưng theo thời gian, mức độ sử dụng tăng nhanh chóng.

screen-shot-2026-01-13-at-072708.png
Nữ bệnh nhân bị lệ thuộc khí cười (N2O) đến điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vài năm gần đây, mỗi lần anh có thể dùng tới 30–40 quả bóng cười, thậm chí sử dụng thường xuyên ngay cả khi ở một mình trong phòng. Không chỉ xuất hiện tổn thương vận động, trong đợt nhập viện này, bệnh nhân còn có biểu hiện rối loạn tâm thần: Luôn cảm giác có người theo dõi, nghi ngờ bị hãm hại, lo âu kéo dài và mất kiểm soát cảm xúc.

Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tổn thương tủy sống hai bên, được chẩn đoán ngộ độc khí N₂O. Các bác sĩ chỉ định ngừng hoàn toàn việc sử dụng bóng cười và điều trị bằng vitamin B12 đường tiêm, đồng thời theo dõi sát tình trạng tâm thần.

Trường hợp của nữ sinh viên Hà Nội còn khiến các bác sĩ lo ngại hơn. Cô bắt đầu tiếp xúc với bóng cười từ những buổi liên hoan bạn bè khi còn học cấp 2, với tần suất 1–2 lần mỗi tháng. Lên cấp 3, việc sử dụng trở nên thường xuyên hơn khi cả nhóm bạn coi đó là một thói quen “giải trí”.

Khi có thu nhập từ làm thêm và được gia đình chu cấp, cô không còn dùng bóng lẻ mà chuyển sang mua cả bình khí để sử dụng tại nhà. Ban đầu là những bình nhỏ, mỗi lần dùng trong phòng kín có thể hết sạch chỉ sau một buổi. Sau đó, liều lượng tăng nhanh, có thời điểm chỉ trong 1–2 ngày đã sử dụng hết một bình khí lớn.

Những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện: Tê bì tay chân, giảm cảm giác. Khoảng hai năm gần đây, các biểu hiện rối loạn tâm thần trở nên rõ rệt. Tổng thời gian sử dụng bóng cười của cô kéo dài khoảng 7 năm, và được chẩn đoán rối loạn tâm thần do lạm dụng khí N₂O.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, khí N₂O tác động trực tiếp lên não, gây cảm giác hưng phấn tức thời. Tuy nhiên, việc sử dụng kéo dài và liều cao sẽ làm bất hoạt vitamin B12 trong cơ thể – yếu tố quan trọng đối với hệ thần kinh và quá trình tạo máu.

yy.jpg
Khí N2O là "kẻ thù" số 1 của Vitamin B12, nó làm bất hoạt loại vitamin này, khiến cơ thể không thể duy trì lớp vỏ myelin bảo vệ dây thần kinh. Ảnh: NB&CL

“Hậu quả là tổn thương tủy sống, yếu liệt, rối loạn vận động và rối loạn tâm thần. Đặc biệt, nếu sử dụng N₂O liều cao, khí này còn có thể ức chế trung tâm hô hấp, gây suy hô hấp và thậm chí tử vong", PGS Tuấn cảnh báo.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trong y tế, khí N₂O chỉ được sử dụng với liều lượng rất nghiêm ngặt và có kiểm soát chặt chẽ. Việc sử dụng tràn lan ngoài xã hội là cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, Đơn nguyên sử dụng chất, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết đơn vị hiện đang điều trị hơn 300 mã bệnh tâm thần khác nhau. Trong đó, các ca liên quan đến khí N₂O có xu hướng gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa.

“Chúng tôi đã gặp những bệnh nhân còn rất trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng khí cười đã phải tập đi bằng xe lăn", bác sĩ Thảo chia sẻ.

Khí cười hay còn gọi là “funky ball” là bóng cao su bơm đầy khí N₂O, tạo cảm giác hưng phấn chỉ kéo dài vài phút. Nhưng cái giá phải trả có thể là tê bì, yếu liệt, mất thăng bằng, suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi và tổn thương tủy sống không hồi phục.

Theo các thống kê trong nước, việc sử dụng khí cười gia tăng mạnh từ năm 2018, phổ biến trong thanh thiếu niên, sinh viên và khách tại các quán bar, club.

Trào lưu “khí thiên hà” với bình lớn, bao bì bắt mắt, mùi vị hấp dẫn cùng các video lan truyền trên mạng xã hội đang vô tình bình thường hóa một hành vi tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Đặc điểm
Cảm giác hưng phấn (Tạm thời)
Hệ lụy sức khỏe (Bền vững)
Thời gian
Chỉ kéo dài 2 - 5 phút mỗi quả bóng.
Có thể kéo dài vĩnh viễn hoặc mất nhiều năm trị liệu.
Đối với não bộ
Gây cười, hưng phấn, quên hết lo âu nhất thời.
Rối loạn tâm thần: Hoang tưởng bị hại, ảo giác, suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.
Đối với vận động
Cảm giác lơ lửng, nhẹ bẫng như trên mây.
Tê liệt: Tổn thương tủy sống, yếu liệt chi, đi lại loạng choạng, mất khả năng vận động.
Cơ chế tác động
Kích thích giải phóng Dopamine tức thì.
Hủy diệt Vitamin B12: Làm thoái hóa sợi trục thần kinh và vỏ bọc bảo vệ dây thần kinh.
Tác động xã hội
Được coi là "thời thượng" trong các cuộc vui.
Trở thành gánh nặng cho gia đình, mất khả năng học tập và làm việc.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: