(CLO) Một phiếu thông tin học sinh năm học 2025 – 2026 vừa xuất hiện trên diễn đàn phụ huynh học sinh ở tỉnh Thái Bình cũ đã làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt.
(CLO) Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Mỹ 2024 về cơ bản vẫn đang ở thế cân bằng trước cuộc tranh luận "quyết định" trên truyền hình vào ngày mai (10/9).
(CLO) Chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đe dọa sẽ rút lui hoàn toàn khỏi cuộc tranh luận tổng thống vào tháng tới vì cho rằng kênh truyền hình ABC News tổ chức sự kiện này có động thái thiên vị.
(CLO) Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận bản thân đã không thể hiện tốt nhất trong cuộc tranh luận tổng thống với ông Donald Trump tuần trước, đổ lỗi cho chứng mệt mỏi do chênh lệch múi giờ sau hai chuyến công du nước ngoài vào đầu tháng 6.
(CLO) Ngày 30/6, các đảng viên Dân chủ hàng đầu đã loại trừ khả năng thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden với tư cách ứng viên sau màn tranh luận yếu kém trước ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa.
(CLO) Sau màn trình diễn bất ổn của Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27/6, một số đảng viên Dân chủ đã công khai đặt câu hỏi liệu họ có nên thay thế ông làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 hay không.
(CLO) Các nhà ngoại giao nước ngoài bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại về khả năng điều hành của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau màn tranh luận với ông Donald Trump.
(CLO) Theo một cuộc thăm dò, những cử tri theo dõi cuộc tranh luận tổng thống phần lớn cho rằng ông Donald Trump đã thể hiện vượt trội hơn ông Joe Biden, với hầu hết nói rằng họ không thực sự tin vào khả năng lãnh đạo đất nước của ông Biden.
(CLO) Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Joe Biden và đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump vào ngày 27/6 sẽ có hai thời gian nghỉ quảng cáo, không có đạo cụ và micro bị tắt tiếng trừ khi đến lượt phát biểu.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.
(CLO) Tham gia phát biểu ý kiến tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chiều 31/10, ĐBQH Lưu Bá Mạc (đoàn Lạng Sơn) tranh luận với ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa (SGK) hay không?
(CLO) Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho biết, qua phân tích kỹ, có lỗ hổng trong hệ thống công nghệ thông tin, khi phần mềm bảo mật kém, bị lợi dụng, các trung tâm đăng kiểm đã sử dụng phần mềm can thiệp làm thay đổi số liệu trong hệ thống, nếu kiểm tra hồ sơ thì không thể phát hiện được sai phạm.
(CLO) Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: Cán bộ, công chức không hành động, không làm gì cả cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Vì trong quan hệ pháp luật, hành vi bao gồm hành động và không hành động. Không hành động là không thực hiện bổn phận, nghĩa vụ mà Nhà nước giao cho, cần phải xử lý.
(CLO) Các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11. Các Bộ trưởng cũng “đi thẳng” vào vấn đề, đưa ra con số cụ thể, giải trình rõ và thể hiện sự cầu thị.
(CLO) Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề cập đến vấn đề “chỉ tiêu trong hoạt động tư pháp” và cho rằng việc xác định tỷ lệ oan sai sẽ “rất nguy hiểm”. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng tranh luận cho rằng vấn đề đại biểu Nhưỡng nêu ra là do cách nhìn, tiếp cận chưa hợp lý.
(CLO) Báo cáo trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là hoạt động chất vấn và tranh luận tại các phiên họp.
(CLO) Sáng nay (17/11), trong phiên thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã ghi nhận sự tranh luận sôi nổi của nhiều đại biểu Quốc hội với hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra trước nghị trường.
(CLO) “Mỗi một kỳ họp chúng ta liên tục nghe những dự án, công trình liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trong đó có rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên. Do vậy con số 14 triệu không thể là diện tích rừng tự nhiên tăng lên được”.
(CLO) Liên quan đến những vấn đề về thủy điện, tại nghị trường Quốc hội chiều nay (4/11), đại biểu Quốc hội Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tranh luận với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh.