Ngày đầu chất vấn và trả lời chất vấn: Tranh luận sôi nổi, "đi thẳng" vấn đề và thể hiện trách nhiệm

(CLO) Các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11. Các Bộ trưởng cũng “đi thẳng” vào vấn đề, đưa ra con số cụ thể, giải trình rõ và thể hiện sự cầu thị.

Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng LĐ-TB&XH trả lời rõ, con số cụ thể

Ngày 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế và lĩnh vực lao động, việc làm, vấn đề xã hội được thực hiện chất vấn tại Quốc hội trong ngày hôm nay. Phiên chất vấn đã nhận được sự quan tâm lớn của cử tri và nhân dân cả nước.

Bên lề phiên họp Quốc hội, trao đổi với phóng viên báo chí xung quanh vấn đề trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá: “Câu hỏi của tôi về giá xét nghiệm Covid-19 mỗi nơi mỗi khác, tôi cho rằng Bộ Y tế trong thời gian qua đã không quản lý tốt vấn đề này, dẫn đến loạn giá, gây bức xúc cho người dân… cần chấn chỉnh việc này. Sáng nay, khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Y tế đã rất cầu thị, trả lời rõ ràng. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới sẽ quản lý sát sao về giá xét nghiệm Covid-19 và Bộ Y tế cũng đã có văn bản hướng dẫn về giá xét nghiệm của các cơ sở y tế công lập. Nếu nơi nào vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Tôi cho là câu trả lời đã cụ thể và cầu thị”.

ngay dau chat van va tra loi chat van tranh luan soi noi di thang van de va the hien trach nhiem hinh 1

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Về vấn đề đầu tư cho nhân lực, giảm chênh lệch chuyên môn giữa tuyến trên và tuyến dưới, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cũng cho rằng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã làm rõ vấn đề này.

“Việc đầu tư cho tuyến dưới là hợp lý, sẽ giảm áp lực cho tuyến trên. Khi tuyến dưới được đầu tư tốt thì người dân sẽ yên tâm đến khám, chữa bệnh, không còn tâm lý cứ “phải” lên tuyến trên nữa. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn được đánh giá diễn biến phức tạp, thì việc đầu tư trang thiết bị, nhân lực cho y tế cơ sở, y tế cấp xã là rất cần thiết. Khi chúng ta đã xác định sống chung với dịch, trong điều kiện bình thường mới thì khả năng dịch lây lan ở cơ sở là lớn. Tuyến cơ sở là tuyến sàng lọc, điều trị, khám chữa bệnh ban đầu, nếu không có trang thiết bị, không có chuyên môn giỏi thì rất khó khăn… Tôi mong rằng, những chính sách mà Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời sẽ sớm được triển khai và đạt hiệu quả tốt”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói.

Cũng trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: “Bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề câu hỏi của tôi, cũng như trả lời rất rõ ràng về các giải pháp mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành để chăm lo cho trẻ em mồ côi sau đại dịch. Tôi cảm thấy khá yên tâm với câu trả lời của Bộ trưởng và tin tưởng rằng với những giải pháp đó thì trẻ em mồ côi do đại dịch sẽ được chăm lo một cách tốt nhất, với sự yêu thương của toàn xã hội”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nhìn nhận thêm: “Với câu hỏi về việc có sự nhầm lẫn hay không trong cấp phát các khoản tiền hỗ trợ, thì câu trả lời của Bộ trưởng khá thỏa đáng đối với người đặt câu hỏi. Bởi vì, Bộ trưởng đưa ra con số rất cụ thể, giải trình rõ và thừa nhận những thiếu sót trong quá trình thực hiện”.

ngay dau chat van va tra loi chat van tranh luan soi noi di thang van de va the hien trach nhiem hinh 2

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: “Đối với tất cả những điều mà cử tri gửi gắm qua các đại biểu Quốc hội thì rất cần được trả lời rõ ràng từ phía các Bộ trưởng, nếu quá trình thực hiện có sai sót thì cũng thẳng thắn nhìn nhận để rút kinh nghiệm. Nên trả lời rõ ràng và có những dẫn chứng cụ thể thì cử tri cũng dễ chấp nhận hơn. Chúng ta cũng không nên né tránh và đùn đẩy trách nhiệm, đặc biệt là khi nói về những hạn chế, sai sót. Tôi tin rằng phần trả lời của các Bộ trưởng hôm nay sẽ giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà đại biểu đặt câu hỏi”.

Chủ tọa rất linh hoạt trong điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cũng đánh giá rất cao sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10/11; không khí tranh luận tại hội trường sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phân tích: “Chủ tọa không căn cứ vào số lượng bao nhiêu đại biểu hỏi thì Bộ trưởng trả lời, mà căn cứ vào nội dung, các phạm vi, vấn đề đại biểu đặt ra để yêu cầu Bộ trưởng trả lời. Thậm chí, có khi 2 đại biểu đặt câu hỏi nhưng nhiều nội dung thì Chủ tọa cũng đã yêu cầu Bộ trưởng trả lời.

Thứ hai, để tăng cường sự đối thoại trong hội trường, tất cả những người tranh luận đều được Chủ tọa mời ngay.

Thứ ba, phiên chất vấn và trả lời chất vấn có sự định hướng rất linh hoạt từ người điều hành. Bởi vì, có nội dung mà đại biểu hỏi nhiều quá thì có thể Bộ trưởng trả lời chưa hết hoặc trả lời chưa “trúng” thì Chủ tọa nhắc Bộ trưởng nội dung cần trả lời, để cho đại biểu Quốc hội được thỏa mãn đối với câu trả lời của Bộ trưởng. Tôi đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ”.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: