Tranh luận sôi nổi về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

(CLO) Sáng nay (17/11), trong phiên thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã ghi nhận sự tranh luận sôi nổi của nhiều đại biểu Quốc hội với hàng loạt ý kiến trái chiều được đưa ra trước nghị trường.

Phiên thảo luận diễn ra dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận.

Phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc có hay không ban hành luật?

Phát biểu ý kiến tại thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk) cho rằng cơ bản nhất trí và thấy sự cần thiết phải ban hành luật này bởi tăng cường cho lực lượng cơ sở là hết sức cần thiết.

Đại biểu Xuân cũng cho rằng, lực lượng công an xã chính quy hiện nay được Bộ Công an triển khai 100% đến các xã. Tuy nhiên, hiện nay các xã này, có những nơi chỉ bố trí 3 đến 5 đồng chí công an xã chính quy hoặc 7 đồng chí công an xã chính quy thì lực lượng này quá mỏng và cũng không thể rải hết được ở các địa bàn thôn, xóm, xã, phường.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk).

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân (đoàn Đắk Lắk).

Tuy nhiên, đại biểu Xuân đề nghị Bộ Công an sớm tổng kết, đánh giá sau 2 năm triển khai lực lượng công an xã chính quy để có thêm những bài học và những việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đồng thời có thêm những thông tin để cung cấp cho đại biểu Quốc hội.

Tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Xuân đã nêu các ý kiến cụ thể: Thứ nhất, ở Điều 3 về vị trí, chức năng: Vị trí, chức năng của lực lượng này chỉ mang tính chất tham gia hỗ trợ công an chính quy, không phải là lực lượng chuyên trách.

Về một số nội dung liên quan về chế độ chính sách, Điều 24, về trang phục, phù hiệu, giấy chứng nhận. Đại biểu Xuân cho rằng cần cấp giấy chứng nhận để hạn chế được vấn đề liên quan đến tính chính danh của lực lượng này, tạo được sự yên tâm cộng tác với lực lượng công an.

Thứ hai, lực lượng này đang được hưởng những chế độ chính sách phù hợp, tương xứng với vai trò, nhiệm vụ của lực lượng này.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre).

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre).

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Xuân, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) nói: “Tôi cho rằng ý kiến của đại biểu (đại biểu Nguyễn Thị Xuân – PV) nêu rằng, đây là lực lượng không chuyên trách thì tôi nói đây không phải lực lượng không chuyên trách. Ở trong Điều 1 quy định đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, quần chúng tự nguyện khác với khái niệm không chuyên trách, không nhầm lẫn chỗ này được”.

Đại biểu Nhưỡng cũng cho rằng đã là chính danh có nghĩa là chính quy.

“Người ta nói như này, nếu đã là quần chúng tự nguyện thì phải phụ thuộc vào vấn đề hội. Ở chỗ này liên quan đến vấn đề của Bộ Nội vụ, việc thành lập hội. Chúng ta bây giờ có rất nhiều các hội, có thể thành lập một hội bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở v. v. chỗ đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyền của người thành lập và nhà nước quản lý về hội”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tranh luận.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị phải xin ý kiến đại biểu Quốc hội về việc có hay không ban hành luật.

Tôi nghĩ ban hành luật ra, các hội khác, người ta sẽ bảo hội của tôi sao các ông không có luật mà các ông lại ban hành một luật riêng cho chỗ này, trong khi đó không thấy ai lập danh sách đề nghị thành lập hội. Ở đây là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Tôi nói chúng ta không được phép nhầm lẫn, Quốc hội mà lẫn thì dân đánh giá tai hại lắm, không được”, đại biểu Nhưỡng phát biểu.

Nhân dân cũng có thể trở thành tai mắt của ngành công an

Đóng góp ý kiến tại thảo luận, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương - Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội) đã giải thích nhiều nội dung đại biểu quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nói: “Về sự cần thiết, tôi khác với một số đại biểu nói rằng là không đúng trong thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hiến pháp chúng ta”.

Giải thích nội dung này, đại biểu Hồng cho rằng, trong quá trình làm luật này cũng phải thẩm tra, cũng phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng. Cần phải nhìn dưới góc độ về chiến lược an ninh quốc gia và các chiến lược khác của quốc gia.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương - Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội).

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương - Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội).

Theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, trong các Báo cáo Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tội phạm từng thảo luận, bên cạnh những mặt tích cực mạnh thì nhiều mặt diễn biến phức tạp hơn.

“Chính vì vậy, chúng ta mới đặt vấn đề ra để mà chúng ta củng cố lực lượng, tổ chức lại để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhưng vấn đề đặt ra thiết kế trong luật như thế nào, cách thể hiện như thế nào để quán triệt được quan điểm đó, theo tôi nên bàn theo cách đó. Trong báo cáo thẩm tra của chúng tôi, nếu các đại biểu đọc kỹ sẽ có 3 luồng ý kiến khác nhau”, đại biểu Hồng nói.

Về ý kiến đồng tình ban hành luật, ý kiến cho rằng phải mở rộng phạm vi điều chỉnh để tạo hành lang pháp lý để huy động mọi nguồn lực, đại biểu Hồng cho biết, ngay trong báo cáo thẩm tra đã có vấn đề này, kể cả các hiệp sĩ đường phố, các mô hình tự quản ở dưới.

Về tổ chức lực lượng, đại biểu Hồng cho rằng, Hiến pháp đã ghi rất rõ lực lượng vũ trang của chúng ta gồm có quân đội và công an. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất.

“Không phải Ủy ban Quốc phòng và An ninh không nhìn thấy điều đó, mà trong đó thể hiện làm sao cho phù hợp với thực tiễn, dân quân tự vệ trước kia như thế này, bây giờ tổ chức lại như thế này”, đại biểu Hồng giải thích.

Về ý kiến tại sao không giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự cho dân quân tự vệ. Theo đại biểu Hồng, hiện nay, chưa xử lý được những vấn đề do tổ chức của hệ thống chính trị của nước ta, do đó không thể đồng thời một lúc mà ghép tất cả vào được mà không phải không đặt tới vấn đề.

“Còn vấn đề ngân sách và chế độ, chính sách thì đúng là trong quá trình thẩm tra, chúng tôi đã ghi rất rõ các nội dung. Và đây là quá trình chúng ta thảo luận lần đầu, cho nên vấn đề này Chính phủ phải tính toán, các Ủy ban của Quốc hội là Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Ủy ban Pháp luật phải có tham gia chính thức ở đây để trả lời với Quốc hội là như thế nào để đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân sách của chúng ta hiện nay”, đại biểu Hồng nói.

Ông Hồng cũng cho rằng, vấn đề khó nhất là giải quyết địa vị pháp lý cho lực lượng này bởi đây là một thực tế.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn TP Hà Nội).

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn TP Hà Nội).

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn TP Hà Nội) nói: “Tôi thấy bình thường anh Hồng nói rất rõ ràng, quan điểm thông thoáng, mọi người nghe dễ, nhưng hôm nay tôi phải cố nghe mãi anh cứ biện luận, nhưng tôi cho là ai cũng biết rồi”.

Theo bà Quốc Khánh, phải nhìn thực chất của vấn đề, đặc biệt về vấn đề bảo đảm an ninh, chiến lược an ninh.

“Chủ trương của Đảng, Nhà nước đã chỉ rất rõ là bây giờ chúng ta có vấn đề an ninh phi truyền thống, vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bây giờ nó là cách mạng công nghiệp 4.0 và nó là vấn đề an ninh mạng, chúng ta phải coi trọng vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nói chung và trong vấn đề bảo vệ an toàn an ninh ở trung ương, địa phương và cơ sở”, đại biểu Quốc Khánh nói.

Theo đại biểu Quốc Khánh, vừa qua, trong khi đất nước khó khăn, nhiều bộ, ngành chưa được đầu tư, quan tâm lớn về ngân sách để có những cơ sở dữ liệu. Riêng ngành công an, ngành tài chính, một số ngành nữa được ưu tiên tuyệt đối trong vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư.

Đại biểu Quốc Khánh cho rằng, đây là việc hết sức quan trọng, để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư cũng như những vấn đề mà phải liên thông kết nối sẽ phát hiện được nhiều vấn đề.

“Không phải chúng ta cứ đầy người đứng đầy ở ngoài đường như vậy thì gọi là bảo vệ an ninh, trật tự giao thông, mà phải đi vào khoa học, công nghệ, ứng dụng khoa học, công nghệ”, đại biểu Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc Khánh cũng cho rằng, nếu thiếu tiền, khó khăn về kinh phí để đổi mới khoa học, công nghệ trong quản lý và phát triển lực lượng an ninh trong vấn đề ứng dụng công nghệ thì Quốc hội sẽ ủng hộ tuyệt đối, nhưng không bao giờ đồng ý để tăng quân số một cách vượt quá khả năng, mà mất cân đối so với chung của các lực lượng khác.

Theo đại biểu Quốc Khánh, hiện nay, phải ứng dụng khoa học, công nghệ và tinh giản bộ máy. Quan trọng hơn nữa là phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phải dùng tất cả các lực lượng, cán bộ, nhân dân cũng có thể trở thành tai mắt của ngành công an, không phải chỉ có những người ghi ở trong luật là thì mới tin tưởng.

Quốc Trần

Xem thêm

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Cỡ chữ bài viết: