Theo thông tin được Chính phủ Campuchia công bố ngày 28/8, trong một năm qua, lực lượng chức năng đã giải tỏa hơn 700 địa điểm được sử dụng cho các hoạt động lừa đảo và trục xuất 58.266 người nước ngoài.
Thông báo cho biết gần 30.000 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có 15 quan chức cấp cao và sĩ quan thực thi pháp luật.
Trong số này, hơn 3.400 người đến từ 29 quốc tịch đang bị giam giữ chờ xét xử. Danh sách gồm công dân Trung Quốc, Việt Nam, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
Campuchia trong những năm gần đây trở thành một trong những địa bàn hoạt động lớn của các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á. Các băng nhóm thường tổ chức những hình thức lừa đảo như lừa tình để chiếm đoạt tiền hoặc dụ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.
Một số người tham gia các đường dây này tự nguyện, nhưng cũng có những người bị dụ dỗ hoặc cưỡng ép đến các khu phức hợp lừa đảo để làm việc.
Chính quyền Campuchia cho biết chiến dịch truy quét đã khiến nhiều cơ sở quy mô lớn phải đóng cửa. Dù vậy, các nhóm tội phạm đang thay đổi phương thức hoạt động để né tránh lực lượng chức năng.
“Các nhóm tội phạm đã chuyển sang những hoạt động phân tán, quy mô nhỏ hơn, ẩn náu trong nhà nghỉ, chung cư, nhà cho thuê, phương tiện và quán cà phê”, Chính phủ Campuchia cho biết.
Trước đó, hồi tháng 1, Campuchia dẫn độ Chen Zhi, người bị cáo buộc là một ông trùm của ngành lừa đảo trực tuyến và là Chủ tịch Prince Holding Group, sang Trung Quốc. Chen Zhi còn bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt và phong toả tài sản.
Đến tháng 4, Campuchia tiếp tục dẫn độ Li Xiong, cựu Chủ tịch tập đoàn Huione, sang Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc Li Xiong có vai trò quan trọng trong một đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.