Tỷ phú Trung Quốc thuê người Mỹ sinh con để lập gia tộc trăm người

(CLO) Một số tỷ phú Trung Quốc chi hàng trăm nghìn USD thuê mang thai hộ tại Mỹ để sinh hàng chục, thậm chí hàng trăm con, nhằm xây dựng “gia tộc khổng lồ”.

Một số tỷ phú Trung Quốc đang chi hàng trăm nghìn USD để thuê người mang thai hộ tại Mỹ, với mục tiêu tạo dựng những “gia tộc không thể ngăn cản” gồm hàng trăm đứa trẻ.

770-202512160723471.png
Xu Bo - người kiếm tiền từ việc sản xuất trò chơi điện tử giả tưởng, đã khoe rằng mình có "hơn 100" đứa con. Ảnh: Daily Mail

Xu hướng này được cho là xuất phát từ mong muốn đối phó tình trạng tỷ lệ sinh giảm mạnh ở Trung Quốc, đồng thời lấy cảm hứng từ những nhân vật nổi tiếng như Elon Musk.

Do Trung Quốc cấm mang thai hộ trong nước, nhiều doanh nhân đã chi tới 200.000 USD cho mỗi đứa trẻ để thực hiện quy trình tại Mỹ, nơi luật pháp về vấn đề này được nới lỏng hơn.

Một trong những trường hợp gây chú ý là tỷ phú Xu Bo, người kiếm bộn tiền nhờ sản xuất trò chơi điện tử. Ông từng khoe mình có “hơn 100” đứa con và tự nhận là “người cha đầu tiên của Trung Quốc”.

Năm 2023, Xu Bo xuất hiện tại tòa án khi bị từ chối quyền làm cha đối với bốn đứa trẻ chưa chào đời, do phát hiện ông đã có hoặc đang trong quá trình có thêm tám đứa con khác.

Tại phiên tòa, ông cho biết mong muốn có 20 đứa trẻ sinh ra tại Mỹ thông qua mang thai hộ để sau này tiếp quản công việc kinh doanh. Ông cũng bị cáo buộc từng bày tỏ mong muốn có con trai vì cho rằng con trai vượt trội hơn con gái, nhưng đại diện công ty Duoyi Network của ông phủ nhận điều này.

Theo Wall Street Journal, các tài khoản mạng xã hội từng liên quan đến Xu Bo đăng tải quan điểm “có nhiều con sẽ giải quyết mọi vấn đề” và thậm chí tưởng tượng về việc con cái ông kết hôn với con của Elon Musk. Một người bạn gái cũ của Xu Bo, bà Tang Jing, cho rằng ông có thể đã làm cha của ít nhất 300 đứa trẻ.

Luật pháp Mỹ quy định trẻ sinh ra tại nước này sẽ được công nhận là công dân Mỹ theo Tu chính án thứ 14, dù Tổng thống Donald Trump từng tìm cách thay đổi quy định này thông qua một vụ kiện tại Tòa án Tối cao.

Ngoài Xu Bo, một doanh nhân khác là Wang Huiwe được cho là đã chọn người mẫu Mỹ làm nguồn hiến trứng để sinh ra 10 bé gái, với mục tiêu sau này gả cho những người đàn ông quyền lực.

Nathan Zhang, nhà sáng lập chuỗi phòng khám IVF USA tại Mỹ và Mexico, cho biết một số khách hàng “siêu giàu” từ Trung Quốc muốn có hàng trăm đứa trẻ sinh ra tại Mỹ.

Ông nhận xét Elon Musk đang trở thành hình mẫu cho nhiều người và có khách hàng đặt mục tiêu xây dựng “gia tộc không thể ngăn cản”.

Nathan Zhang tiết lộ từng từ chối một doanh nhân yêu cầu có hơn 200 đứa trẻ cùng lúc thông qua mang thai hộ, sau khi người này không thể trả lời câu hỏi về cách nuôi dưỡng chúng.

Một chủ đại lý tại California cũng cho biết đã hỗ trợ một khách hàng Trung Quốc thực hiện kế hoạch có 100 đứa trẻ, trong khi một luật sư ở Los Angeles khẳng định từng giúp một tỷ phú Trung Quốc có 20 đứa con.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Pengyu, nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh rằng mang thai hộ có thể dẫn đến “khủng hoảng nghiêm trọng về đạo đức gia đình và xã hội”.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: