Ukraine kêu gọi đồng minh dành 0.25% GDP hỗ trợ sản xuất vũ khí

(CLO) Ngày 21/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các đồng minh phương Tây dành 0.25% GDP để giúp Kiev tăng cường sản xuất vũ khí, trong bối cảnh chiến tranh với Nga ngày càng khốc liệt.

Ông cũng tiết lộ kế hoạch ký các thỏa thuận vào mùa hè 2025 để xuất khẩu công nghệ sản xuất vũ khí sang các nước châu Âu.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Anh, và Litva để khởi động các dự án sản xuất vũ khí chung. “Ukraine là một phần của an ninh châu Âu. Chúng tôi mong muốn 0.25% GDP của mỗi quốc gia đối tác được phân bổ cho ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất trong nước của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị G7. Ảnh chụp màn hình.

Trong những tuần gần đây, Nga tăng cường các cuộc tấn công, đặc biệt là vụ tấn công bằng drone và tên lửa vào Kiev ngày 19/6, khiến nhu cầu vũ khí và đạn dược của Ukraine ngày càng cấp bách. Ông Zelenskyy cho biết Kiev đã huy động 43 tỷ USD trong năm nay để tài trợ sản xuất vũ khí trong nước, nhưng hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu quốc phòng.

Để giảm phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, Ukraine đang mở rộng sản xuất vũ khí trong nước thông qua chương trình “Build with Ukraine”. Ông Zelenskiy cho biết vào mùa hè 2025, Kiev sẽ ký các thỏa thuận để xuất khẩu công nghệ sản xuất vũ khí, mở dây chuyền sản xuất tại các nước châu Âu, tập trung vào drone, tên lửa, và có thể là pháo. “Chúng tôi muốn chia sẻ công nghệ và xây dựng năng lực quốc phòng chung với các đối tác”, ông nói.

Chương trình “Build with Ukraine” là một phần trong chiến lược dài hạn của Kiev nhằm xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, đồng thời đóng góp vào an ninh châu Âu. Tuy nhiên, Ukraine phải đối mặt với thách thức về tài chính, cơ sở hạ tầng, và sự suy giảm hỗ trợ từ Mỹ, khiến việc hợp tác với các đồng minh châu Âu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: