Mỹ bắt đầu nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine

(CLO) Mỹ đã bắt đầu viện trợ đạn pháo 155 mm và tên lửa pháo binh cơ động GMLRS cho Ukraine, không lâu sau khi tạm dừng gửi một số loại vũ khí quan trọng tới Kiev, theo hai quan chức Mỹ giấu tên.

Việc tạm dừng các lô vũ khí vào tuần trước được cho là xuất phát từ lo ngại rằng kho dự trữ quân sự của Mỹ đang ở mức thấp. Sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông không biết ai ra lệnh tạm dừng và cam kết sẽ gửi thêm vũ khí, chủ yếu là các loại phòng thủ, để hỗ trợ Ukraine đối phó với các đợt tiến công ngày càng mạnh mẽ của Nga.

“Tôi không biết ai đã ra lệnh tạm dừng, nhưng chúng tôi sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine, chủ yếu là các loại phòng thủ”, ông Trump nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan hôm 25/6. Ảnh: X/ZelenskyyUa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan hôm 25/6. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Các quan chức Mỹ cho biết hiện đang cung cấp đạn pháo 155 mm và tên lửa GMLRS, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể hay liệu lô hàng đã hoàn tất. Cũng chưa rõ lý do tại sao lô hàng hiện tại chỉ bao gồm đạn pháo và tên lửa pháo binh, và chưa rõ liệu Mỹ có nối lại việc cung cấp các loại vũ khí khác hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 8/7 cho biết ông đã ra lệnh mở rộng liên lạc với Mỹ để đảm bảo các lô vũ khí thiết yếu, đặc biệt là các hệ thống phòng không, được giao kịp thời.

“Chúng tôi cần thêm các hệ thống phòng không để đối phó với hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa mà Nga đã sử dụng kể từ khi tấn công vào năm 2022”, ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đang cân nhắc cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể.

Lô hàng bị tạm dừng tuần trước bao gồm 30 tên lửa Patriot, 8.500 đạn pháo 155 mm, hơn 250 tên lửa GMLRS và 142 tên lửa không đối đất Hellfire. Kiev nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng không là tối cần thiết để bảo vệ đất nước trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: