Tu Mơ Rông – Quảng Ngãi: Tăng cường giám sát Chương trình giảm nghèo bền vững

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Kinh tế xã Tu Mơ Rông đã báo cáo kết quả triển khai chương trình, tập trung vào tiến độ giải ngân các nguồn vốn, kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất, mô hình giảm nghèo, công tác truyền thông, rà soát hộ nghèo – cận nghèo, cùng những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.
Trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các thành viên Ban Chỉ đạo xã đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình trong giai đoạn tới.

qn.jpeg
Đoàn giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với UBND xã Tu Mơ Rông về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã. Ảnh Hà Văn Xiên

Đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Tu Mơ Rông trong việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo. Đồng thời, đoàn cũng chỉ ra một số chỉ tiêu còn hạn chế, đặc biệt là tiến độ giải ngân nguồn vốn và hiệu quả nhân rộng các mô hình sinh kế. Đoàn giám sát đề nghị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn lực hỗ trợ, rà soát, cập nhật chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn sản xuất cho người dân. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác giám sát ở cơ sở, bảo đảm việc triển khai chương trình thực chất, hiệu quả và đúng đối tượng thụ hưởng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Trịnh Văn Sơn ghi nhận tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu của Ban Chỉ đạo xã. Ông đề nghị UBND xã Tu Mơ Rông chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tập trung phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương, khẩn trương hoàn thành giải ngân đúng tiến độ, rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng và khắc phục tồn tại, hạn chế để chương trình đạt hiệu quả thực chất, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Trước đó, Đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế một số mô hình trên địa bàn như mô hình trồng cà phê tại thôn Kon Tun Cũ, mô hình chỉnh trang hai bên đường, hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã và cầu suối Đăk Te, nhằm đánh giá trực quan kết quả triển khai chương trình ở cơ sở.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: