Từ ngày 15/11, thu phí không dừng ô tô ra vào cảng hàng không Liên Khương

(CLO) Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ chính thức đưa vào khai thác hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng (ETC) với ô tô ra vào.

Trong giai đoạn đầu, cảng hàng không quốc tế Liên Khương bố trí 1 làn ETC và 1 làn thu phí hỗn hợp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

liên khương
Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ triển khai thực hiện thu phí không dừng ô tô ra vào cảng. Ảnh minh họa.

Qua đó vừa có thể phục vụ phương tiện sử dụng thẻ ETC, vừa đáp ứng việc thanh toán tiền mặt hoặc phương thức điện tử khác.

Việc áp dụng công nghệ thu phí không dừng giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế tình trạng ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm.

Đồng thời nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho hành khách, người dân. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 15/11.

Để việc lưu thông qua các làn thu phí diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, cảng hàng không quốc tế Liên Khương khuyến cáo đến các chủ phương tiện cần kiểm tra và đảm bảo xe đã được dán thẻ thu phí không dừng, tài khoản ETC còn đủ số dư để trả phí dịch vụ.

Các hình thức thanh toán được chấp nhận gồm: Tài khoản thu phí giao thông (E-Tag/E-Pass); Thẻ ngân hàng, thanh toán qua mã QR code, ví điện tử; Tiền mặt.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: