Từ phòng thí nghiệm đến biên giới Tổ quốc: Những người hùng thầm lặng

Tại chương trình “Vinh quang Việt Nam năm 2025” với chủ đề 'Tự hào và khát vọng” được tổ chức vào tối 22/6, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện, nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 80 năm ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

vq4a-01.jpg
ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: LĐ)

Ông Khang nhấn mạnh: Những sự kiện ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn, tiếp bước để tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, rất đáng tự hào của dân tộc.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, càng thêm ý nghĩa khi trên nền tảng truyền thống hào hùng ấy, cả dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình với mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phấn đấu thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

“Chúng ta đang chứng kiến một quá trình chuyển động mạnh mẽ: đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng tầm chuỗi giá trị nội địa. Tất cả đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ, sự dấn thân kiên định của mọi người dân Việt Nam”, ông Khang nói.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng từ năm 2004. Trải qua hơn 20 năm, chương trình đã vinh danh hơn 300 tập thể và cá nhân tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, qua đó lan tỏa tinh thần dấn thân, vượt khó, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng của con người Việt Nam.

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 vinh danh 13 tập thể, 6 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, cố gắng không ngừng, sự dấn thân, cống hiến, sức sáng tạo và nghị lực phi thường. Đó là những tập thể đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương; đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên của Tổ quốc.

Đó là những nhà khoa học, nhà giáo, y bác sĩ, công nhân kỹ thuật, huấn luyện viên, vận động viên, doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo…

“Xuất sắc trong phòng thí nghiệm, trong nhà máy, trên đường băng, trên vùng đất biên cương của Tổ quốc, mỗi tập thể, cá nhân đều là những câu chuyện sinh động, truyền cảm hứng về một “mạch nguồn sáng tạo”, mang trong mình khát vọng vươn lên, góp phần vào những thành tựu của một Việt Nam bản sắc và phát triển”, ông Khang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương cho rằng, chương trình Vinh quang Việt Nam không chỉ tôn vinh mà còn để lan tỏa niềm tin, tình yêu Tổ quốc, là sự khẳng định: Mọi người tốt, việc tốt đều xứng đáng được ngợi ca, mọi hành động tốt đẹp đều có giá trị góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh giàu đẹp, hạnh phúc.

n3.jpg
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung ương. (Ảnh: LD)

“Có những người đã trải qua nhiều nghịch cảnh, nhưng vẫn quyết chí vươn lên. Có những người cả đời âm thầm lặng lẽ vì cộng đồng, không mong cầu danh lợi; có người dù mang trong mình thương tật nhưng vẫn không để mất đi ngọn lửa sống và khát vọng cống hiến. Đó chính là tinh thần Việt Nam, giá trị con người Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: