Tuần tra chung Việt Nam – Lào từ mốc 790–792: Siết chặt an ninh, giữ vững chủ quyền
Quốc Trần
(CLO) Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Đại đội 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư (Lào) vừa tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc 790 đến 792. Hai bên kiểm tra hiện trạng đường biên, cột mốc, trao đổi tình hình an ninh và thống nhất nhiều biện pháp phối hợp nhằm giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với Đại đội 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư (Lào) tổ chức tuần tra song phương theo Hiệp định và Quy chế quản lý biên giới Việt Nam – Lào, trên đoạn biên giới từ mốc 790 đến mốc 792.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Đại đội 541, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư (Lào) vừa tổ chức tuần tra song phương trên đoạn biên giới từ mốc 790 đến 792.
Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên đã trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời kiểm tra hiện trạng đường biên, hệ thống cột mốc, cọc dấu và đánh giá tình hình an ninh, trật tự tại khu vực biên giới. Các nghi thức truyền thống như chào mốc được thực hiện trang trọng, thể hiện sự tôn trọng và quyết tâm gìn giữ đường biên hòa bình, hữu nghị.
Hai bên cũng thống nhất một số biện pháp, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới theo đúng các văn kiện pháp lý đã được hai nước ký kết.
Lực lượng hai bên đã ký biên bản ghi nhận kết quả phối hợp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.
Kết thúc đợt tuần tra, lực lượng hai bên đã ký biên bản ghi nhận kết quả phối hợp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.
Trong đó, nổi bật là việc tăng cường trao đổi thông tin về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động dọc tuyến biên giới; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hai bên chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới.
Hai lực lượng cũng thống nhất xác định đoạn biên giới cho đợt tuần tra song phương tiếp theo, bảo đảm duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, liên tục.
Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã trao tặng phần quà trị giá trên 5 triệu đồng cho lực lượng tuần tra nước bạn, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Lào.
Vừa qua, gần 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THPT Vĩnh Xương đã được nghe tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
(CLO) Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone cùng đoàn công tác sang thăm, làm việc và dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9 tại Việt Nam.
(CLO) Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xét xử giữa Tòa án nhân dân tỉnh An Giang và Tòa sơ thẩm của 6 tỉnh láng giềng Campuchia (Kampot, Preah Sihanouk, Koh Kong, Kep, Kandal và Takeo) vừa diễn ra với ý nghĩa sâu sắc, vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện hành chính đơn thuần.
(CLO) Gia đình ông Y Thế (bon Sa Pa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) vừa chính thức chuyển về sinh hoạt trong ngôi nhà được sửa chữa khang trang, an toàn hơn. Đây là một trong những kết quả cụ thể của “Chiến dịch Quang Trung” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng triển khai, thể hiện rõ trách nhiệm và tình quân – dân sâu sắc.
(CLO) Các doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa tham gia Chương trình Kết hợp kinh doanh “Cơ hội thị trường cho sản phẩm Campuchia trong kỷ nguyên mới”, diễn ra tại Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia 2025, tại Khu Triển lãm Penh Huot, Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia).
(CLO) Với tinh thần "mỗi người dân là một cột mốc sống", nhiều năm nay, Bộ đội biên phòng và người dân khu vực cửa khẩu Hoàng Diệu hàng ngày cùng nhau đi tuần tra, giữ gìn cột mốc biên giới.
(CLO) Những ngày này, tuyến đường kết nối từ cửa khẩu Thanh Thủy đến huyện Khamkeut (tỉnh Bolikhamxay, Trung Lào) hiện lên rộn ràng, khang trang và tràn đầy hy vọng mới. Những con đường nhựa phẳng lì uốn lượn qua dãy Trường Sơn hùng vĩ không chỉ thay đổi diện mạo khu vực biên giới mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy giao thương và nâng cao đời sống nhân dân hai bên biên giới.
(CLO) Trong nhiều năm qua, cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hội trực tiếp hướng dẫn bà con áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt; phát triển ngành nghề truyền thống; phối hợp với trung tâm dạy nghề địa phương mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đồng bào...”
(CLO) Việc khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ đóng vai trò "cửa ngõ" hợp tác giao lưu quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia), thúc đẩy hình thành các không gian hợp tác mới, gắn kết hơn nữa cộng đồng tại vùng biên giới.
(CLO) Công an xã Keng Đu (Nghệ An) vừa sang làm việc với Công an huyện Nọong Hét và các cụm bản tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), trao đổi tình hình an ninh trật tự biên giới và thống nhất tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm, củng cố quan hệ hữu nghị Việt – Lào.
(CLO) Xã biên giới Buôn Đôn - nơi 15 dân tộc cùng sinh sống, nhiều năm liền đạt chỉ tiêu tuyển quân nhờ sự đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Hiện địa phương có 8 người uy tín được công nhận, giữ vai trò hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tinh thần và cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân.
(CLO) Những năm qua, già làng Ksor Bơng (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực, đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng BĐBP trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Già được xem là “cột mốc sống” cùng BĐBP, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
(CLO) Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con tại cơ sở, hiểu được những khó khăn của nhân dân trong phát triển kinh tế. Đó không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà là tình cảm, trách nhiệm của những cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Sơn La) dành cho người dân trên địa bàn xã Lóng Sập.
(CLO) Tỉnh Đồng Tháp đang chủ động chuyển hóa mối quan hệ láng giềng truyền thống với Campuchia thành quan hệ đối tác chiến lược. Thông qua chuỗi chương trình giao lưu kinh tế, văn hóa và giáo dục, tỉnh Đồng Tháp không chỉ củng cố tình hữu nghị mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, cùng nhau bứt phá và phát triển bền vững.
(CLO) Ia R’vê - xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk - đang đổi thay từng ngày nhờ những chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với đời sống đồng bào. Thông qua các hoạt động trực quan, sinh động và giàu bản sắc, lực lượng chức năng đã giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu đúng - làm đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thế trận lòng dân nơi biên cương.
(CLO) Trên vùng núi Tây Bắc giàu bản sắc, nơi cư dân các dân tộc thiểu số sống xen kẽ giữa núi rừng, tín ngưỡng và tôn giáo không chỉ là nhu cầu tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(CLO) Vừa qua, tại Thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13.
(CLO) Trong năm 2025, trên khắp tuyến biên giới Nghệ An – Lào, các đồn biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh bạn đã liên tục tổ chức tuần tra song phương, vượt núi băng rừng để kiểm tra đường biên, cột mốc. Những bước chân bền bỉ ấy không chỉ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới mà còn thắt chặt hơn tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, ổn định và phát triển.
(CLO) Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam là công trình mang ý nghĩa thiêng liêng, là biểu tượng cho tình đoàn kết chiến đấu, sự kề vai sát cánh của quân và dân hai nước trong suốt chiều dài lịch sử.
(CLO) Trải dọc trên tuyến biên giới Gia Lai là chuyện tình đầy lãng mạn của những chàng trai, cô gái người Việt – Campuchia. Phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái khi sinh ra những đứa trẻ mang 2 dòng máu. Điều đó càng thêm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa 2 nước.