Tưng bừng hội xuân Vinhomes xuyên Tết

Thứ năm, 16/01/2020 15:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hoá truyền thống Việt Nam, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân, các khu đô thị Vinhomes trên toàn quốc đang đồng loạt mở hội Xuân chào năm mới Canh Tý.

Đặc biệt, tại 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra “Lễ hội hoa Xuân 2020” xuyên tết, từ ngày 14/01 tới ngày 30/01, với quy mô dự kiến lên đến 1 triệu người tham dự.

“Lễ hội hoa xuân 2020” được thiết kế riêng cho từng đại đô thị với chủ đề "Đào Phúc Lộc" tại Vinhomes Ocean Park, "Bonsai Trường Thọ" & Tuần lễ văn hoá Việt - Nhật tại Vinhomes Smart City và “Mai Phú Quý” tại Vinhomes Grand Park. Đây là đặc quyền dành cho cư dân của Vingroup trong dịp chuyển giao năm mới Canh Tý, mang lại trải nghiệm du xuân độc đáo, riêng có tại Vinhomes.

Trong đó, Lễ hội “Mai Phú Quý” – lễ hội hoa Mai lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức tại Công viên Ánh sáng, hội tụ 1.000 gốc mai quý hiếm. Bên cạnh những cây mai hàng trăm năm tuổi caotừ 2,5m và dàn mai vàng phủ kín không gian là hệ thống đại cảnhtrang trí làm từ 100.000 giỏ hoa đa chủng loại, tiểu cảnh thuyền hoa, con công… có quy mô sánh ngang với các lễ hội hoa lớntrên thế giới.

Báo Công luận
Báo Công luận

Đại cảnh & tiểu cảnh hoa được tạo hình ấn tượng khoe sắc rực rỡ tại Vinhomes Grand Park

Cùng với việc thưởng hoa, chụp ảnh, khách du xuân còn được tìm về Tết xưa thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Hát bội, Đờn ca tài tử; các trò chơi dân gian nhảy sạp, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đi cầu kiều, đánh đu...

Du khách cũng có thể tham gia “các lễ hội trong lễ hội” như lễ hội Khinh khí cầu khổng lồ thắp sáng bầu trời Sài Gòn; lễ hội Lân sư rồng - nơi các đội Lân nổi tiếng toàn quốc cùng tụ họp khoe tài, biểu diễn Mai Hoa Thung, lân LED, kết hợp biểu diễn khói màu... sẽ là những điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình du xuân đón Tết.

Báo Công luận

Các hoạt động dân gian diễn ra liên tục 14 ngày trong lễ hội "Mai Phú Quý"

Đăng đối với 1.000 cây mai phú quý của miền Nam là 1.000 gốc đào truyền thống được tuyển chọn từ các vườn đào danh tiếng của Hà Nội tại Lễ hội “Đào Phúc Lộc” – Lễ hội hoa đào truyền thống lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuân thì của “Đảo hoa đào”, vườn thược dược, vườn lan rực rỡ; du khách có thể dạo bước trên con đường Ô, Nón lá, Đèn lồng trong khuôn viên Đại học VinUni để cảm nhận không khí Tết xưa. Các hoạt động vui chơi giải trí cổ truyền như: nặn tò he, ông đồ, múa võ cổ truyền, múa Lân, biểu diễn cà kheo và trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt: hát dân ca, chèo, xẩm, ca trù, quan họ... cũng được chuẩn bị công phu để mang tới cho cư dân một cái Tết trọn vẹn và đầm ấm.

Báo Công luận

Biểu dẫn áo dài ấn tượng qua đảo hoa đào tại Lễ hội "Đào Phúc Lộc"

Đặc biệt, chỉ có tại Vinhomes Ocean Park, du khách mới có thể trải nghiệm cảm giác “tăng tốc” thông qua Chương trình “Lái thử xe VinFast" & "Trải nghiệm đua xe giả lập trên mô hình F1”. Đây sẽ là hoạt động “nhất định phải thử” cho những ngày đầu năm mới đầy phấn khích.

Empty

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian được đầu tư bài bản

Nếu Nam – Bắc có lễ hội Mai – Đào đúng chất Việt cổ truyền thì tại trung tâm mới phía Tây Hà Nội – đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City sẽ là Lễ hội du xuân Việt –Nhật "xuyên quốc gia" với chủ đề “Bonsai Trường Thọ” và Tuần lễ Văn hóa Việt – Nhật. Tinh hoa văn hóa Phù Tang - Kinh Kỳ sẽ cùng hội tụ và lan tỏa thông qua các tác phẩm Bonsai độc đáo của những nghệ nhân hàng đầu Việt Nam.

Báo Công luận

Con đường hoa anh đào tô điểm trời Xuân tại lễ hội "Bonsai trường thọ" & Tuần lễ văn hoá Việt - Nhật

Bên cạnh đó, cư dân cũng được thỏa sức ngắm đại lộ Hoa anh đào, con đường Ô, con đường Đèn lồng rực rỡ sắc màu và tham gia các hoạt động chơi Tết Việt – Nhật như: múa Lân, lễ hội diều, các trò chơi dân gian, trải nghiệm nghệ thuật trà đạo Việt, nghệ thuật thư pháp, kiếm đạo, kimono, làm bánh cổ truyền... Điểm nhấn thú vị của sự kiện Xuân xuyên quốc gia này là lễ hội Carnival đường phố sôi động với những màn trình diễn hoành tráng, quy tụ các tín đồ cosplay, đội múa yosakoi... đậm bản sắc Nhật.

Báo Công luận

Các hoạt động giao lưu văn hoá Việt - Nhật độc đáo diễn ra trong suốt các ngày lễ hội

Cùng với thưởng hoa, thưởng cây, chơi Tết – cư dân Vinhomes còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng ba miền từ những nghệ nhân hàng đầu khắp cả nước và thoả sức sắm Tết tại các gian hàng đặc sản địa phương độc đáo. Riêng tối 25 âm lịch tức ngày 19/01/2020, cư dân Vinhomes sẽ được thưởng thức chương trình "Táo Quân Ngoại truyện", mang lại những giây phút sảng khoái và hứng khởi đầu năm.

Báo Công luận

Đặc sản vùng miền & tinh hoa ẩm thực từ các nghệ nhân ẩm thực hàng đầu Việt Nam

Đặc biệt, với mong muốn mang tới một năm mới thịnh vượng,khởi sắc dành riêng cho cư dân, Vinhomes dành tặng cơ hội nhận voucher ẩm thực lì xì đầu năm với tổng giá trị giải thưởng lên tới 9 tỷ đồng qua chương trình quay số may mắn; cùng với đó là cuộc thi ảnh “Rạng ngời Vinhomes” với hàng loạt giải thưởng giá trị: xe máy điện Klara, tivi Vsmart, Gift Card VinID dành cho các du khách khi chụp ảnh, check-in tại lễ hội.

Nhiều năm nay, Lễ hội Xuân tại các Khu đô thị Vinhomes luôn là niềm tự hào của các cư dân đang sinh sống. Cùng với hàng loạt đặc quyền đẳng cấp như “nhận tiện ích trước khi nhận nhà”, “nhận quà điện thoại thông minh Vsmart"..., Siêu lễ hội hoa Xuân tại 3 khu đại đô thị chưa đi vào vận hành – tiền lệ chưa từng có ở Việt Nam đã nhân lên niềm tự hào của cư dân và khẳng định vị thế “đáng sống bậc nhất Việt Nam” của các khu đô thị Vinhomes trên cả nước./.

Để tham dự sự kiện, Quý Cư dân vui lòng nhận vé mời điện tử thông qua ứng dụng VinID và mang theo thẻ cư dân hoặc thẻ ra vào Vinhomes để vào cửa sự kiện. Quý Cư dân có thể mời người thân, bạn bè cùng tham gia, tối đa 10 người mỗi vé mời đối với cư dân tại 3 đại đô thị: Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City; tối đa 5 người mỗi vé mời đối với cư dân tại các khu đô thị Vinhomes khác.

Lễ hội “Mai Phú Quý”

Thời gian: 09:00 - 21:00, từ 14/01 – 29/01/2020 (Từ ngày 20 – Mùng 5 Tết, nghỉ ngày 30 & mùng 1 Tết Âm Lịch)

Địa điểm: Công viên Ánh sáng, Vinhomes Grand Park, Quận 9, TP.HCM

Thông tin liên hệ:

- Facebook: https://www.facebook.com/vh.grandpark.official/

- Hotline: 0945 290 022

Lễ hội “Đào Phúc Lộc”

Thời gian: 10:00 - 21:00, từ 15/01 – 30/01/2020 (Từ ngày 21 – Mùng 6 Tết, nghỉ ngày 30 & mùng 1 Tết Âm Lịch)

Địa điểm: Khuôn viên Đại học VinUni, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

- Facebook: https://www.facebook.com/vh.oceanpark

- Hotline: 0823 60 61 68

Lễ hội “Bonsai Trường Thọ” & Tuần lễ văn hoá Việt - Nhật

Thời gian: 10:00 - 21:00, từ 15/01 – 30/01/2020 (Từ ngày 21 – Mùng 6 Tết, nghỉ ngày 30 & mùng 1 Tết Âm Lịch)

Địa điểm: Vườn Nhật, Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ:

- Facebook https://www.facebook.com/vinhomes.smartcity.official/

- Hotline: 091 346 1155

PV

Tin khác

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Các Nghị quyết, chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng quyết định thắng lợi Điện Biên Phủ

Trong bối cảnh cuộc chiến Điện Biên Phủ đang dần bước vào những thời khắc quyết định, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã đưa ra các nghị quyết, chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.

Đời sống văn hóa
Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm 'Thăng Long hội tụ'

Du khách ấn tượng với 46 tác phẩm độc đáo tại Triển lãm "Thăng Long hội tụ"

(CLO) Nhân Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), ngày 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Triển lãm mỹ thuật mang tên "Thăng Long hội tụ" do các nghệ sĩ, họa sĩ tài hoa từ thị xã Sơn Tây và Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đời sống văn hóa
Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

Liên hoan Múa rối quốc tế 2024 diễn ra tại Hà Nội

(CLO) Theo dự kiến, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2024 sẽ diễn vào tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Đời sống văn hóa
Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

Ngỡ ngàng với không gian nghệ thuật đặc sắc trên cầu đi bộ ở Hà Nội

(CLO) Những ngày gần đây, người dân Thủ đô Hà Nội đi trên cầu đi bộ bắc qua phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật được nên ý tưởng từ "hầm thủy cung" đẹp lung linh, qua nghệ thuật sắp đặt ánh sáng.

Đời sống văn hóa