Tưng bừng khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II năm 2022

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL); Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Trịnh Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: "Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số là di sản quý giá, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc Dao nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng”.

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Ảnh: Đình Trung

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ mong muốn và đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, nhất là đồng bào dân tộc Dao cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc nhân văn, dân chủ và khoa học, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung và dân tộc Dao nói riêng. 

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào dân tộc trong nước cùng nhau thực hiện tốt phương châm người đi trước truyền lại cho người đi sau (thế hệ cha mẹ truyền dạy cho thế hệ con cháu), cộng đồng truyền dạy lẫn nhau với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ để giữ gìn và phát huy được nét đẹp của dân tộc mình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị các cấp, ngành, trực tiếp là ngành văn hóa phải tích cực tham mưu để đưa ra các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ đồng bào dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc; đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, phát huy tài nguyên văn hóa, gắn với du lịch để văn hóa vừa là yếu tố tinh thần, vừa tạo thêm thu nhập cho người dân, nhằm đảm bảo tính căn cơ và lâu bền.

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - Ảnh: Đình Trung

Cũng tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Đất nước ta có một nền văn hóa đặc sắc, vô cùng quý giá được hình thành và kết tinh trong hệ thống di tích, di sản trong văn hóa của mỗi dân tộc tạo nên sự thống nhất trong đa dạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, của di sản văn hóa dân tộc đối với sự phát triển đất nước, Người khẳng định “Văn hóa soi đường quốc dân đi”.

Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm mà Đảng đã đề ra".

Video biểu diễn văn nghệ tại Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

X

Ngày hội Văn hóa các dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II là cơ hội để đồng bào dân tộc Dao cả nước được gặp gỡ giao lưu, biểu diễn những nét văn hóa đặc trưng, mang đậm bản sắc truyền thống, nhạy bén và tinh tế. Đồng thời đây cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch của mỗi địa phương, từ đó góp phần củng cố và nâng cao tính thống nhất trong sự đa dạng của văn hóa Việt Nam, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, phát triển và hội nhập với văn hóa chung của nhân loại.

Điểm nhấn tại Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Giấc mơ mặt trời” với sự tham gia của trên 1 nghìn diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có 300 nghệ sĩ, nghệ nhân là người dân tộc Dao đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng tham gia trình diễn. Chương trình được chia thành 3 chương gồm “Gọi non ngàn thức giấc”, “Những cung bậc núi rừng” và “Khúc tự tình trên núi”; diễn tả toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người Dao, hội tụ những nét văn hóa cơ bản nhất sắp xếp theo trình tự như một ngày điển hình của người Dao.

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, diễn xướng dân gian… Đặc biệt, trong chương trình có nhiều trích đoạn mô phỏng phong tục tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Dao như lễ cấp sắc, lễ cưới, cầu mùa…

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II còn diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong; diễu hành cổ động; khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; triển lãm “Đặc trưng văn hóa dân tộc Dao trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương và ẩm thực truyền thống; thi đấu thể thao dân tộc và trò chơi dân gian bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo; quảng bá du lịch địa phương; liên hoan nghệ thuật quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống…

Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch; tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra vào tối 8/10 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hình ảnh tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 3

Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dân tộc Dao tham dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II diễn ra tại quảng trường Võ Nguyễn Giáp (TP Thái Nguyên) - Ảnh: Đình Trung

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 4
tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 5

Đại biểu dân tộc Dao tại buổi lễ khai mạc tối 6/10 - Ảnh: Đình Trung

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 6

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - Ảnh: Đình Trung

tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 7
tung bung khai mac ngay hoi van hoa dan toc dao toan quoc lan thu ii nam 2022 hinh 8

Ngoài ra là rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ấn tượng khác được trình diễn tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tối 6/10 tại quảng trường Võ Nguyễn Giáp - Ảnh: Đình Trung

Xem thêm

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Có gì trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thương hiệu Maison Kayser tại Phú Quốc?

Ngày 13/9, cửa hàng Eric Kayser tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc sẽ tổ chức sự kiện hưởng ứng cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser. Những màn biểu diễn mang cảm hứng lễ hội đường phố Paris cùng loạt quà tặng dành cho khách hàng tròn 30 tuổi hứa hẹn tạo nên một điểm hẹn ngọt ngào tại Nam đảo dịp cuối tuần.

Cỡ chữ bài viết: