Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu đang giảm mạnh

(CLO) Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 15 năm qua, mặc dù không phải tất cả các khu vực đều đã phục hồi sau Covid-19.

Cơ quan lao động của Liên Hợp Quốc cho biết số lượng thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không được giáo dục hoặc đào tạo (NEET) là đáng lo ngại, đồng thời nói thêm rằng quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 không diễn ra trên toàn cầu ở tất cả các khu vực.

"Những người trẻ ở một số khu vực nhất định và nhiều phụ nữ trẻ không thấy được lợi ích của sự phục hồi kinh tế", Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết.

ty le that nghiep cua thanh nien toan cau dang giam manh hinh 1

Học sinh tham dự một lớp học tại Học viện Super Climax, một học viện đào tạo học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi cạnh tranh để đảm bảo việc làm trong chính phủ, tại Prayagraj, Ấn Độ, vào ngày 21/6/2024. Ảnh: Reuters.

Với 64,9 triệu người, tổng số người trẻ thất nghiệp trên toàn thế giới vào năm 2023 ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu thiên niên kỷ, ILO cho biết.

Ở mức 13 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên năm ngoái là mức thấp nhất trong 15 năm và giảm so với tỷ lệ 13,8 phần trăm vào năm 2019.

"Dự kiến tỷ lệ này sẽ giảm thêm xuống còn 12,8 phần trăm trong năm nay và năm sau", tổ chức này nhấn mạnh.

"Tuy nhiên, bức tranh không giống nhau ở các khu vực. Tại các quốc gia Ả Rập, Đông Á và Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên cao hơn vào năm 2023 so với năm 2019".

Báo cáo Xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên năm 2024 của ILO đã cảnh báo về tình trạng lao động không chính thức ngày càng gia tăng đối với người trẻ. Thậm chí, khoảng cách giữa nguồn cung ứng lao động trẻ mới tốt nghiệp và số lượng công việc phù hợp mà họ có thể đảm nhận cũng đang ở khoảng cách lớn.

Báo cáo cho biết có quá nhiều người trẻ là NEET và cơ hội tiếp cận việc làm bị hạn chế ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Vào năm 2023, tỷ lệ NEET chiếm 20,4 phần trăm. Tỷ lệ NEET là 28,1 phần trăm đối với phụ nữ trẻ vào và 13,1 phần trăm đối với nam thanh niên.

Trên toàn cầu, hơn một nửa số lao động trẻ làm việc không chính thức. Chỉ ở các nền kinh tế có thu nhập cao và trung bình khá thì phần lớn lao động trẻ hiện nay mới có công việc ổn định, thường xuyên.

"Không ai trong chúng ta có thể mong đợi một tương lai ổn định khi hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới không có công việc tử tế và do đó, họ cảm thấy bất an và không thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình", giám đốc ILO Gilbert F Houngbo cho biết.

Báo cáo cho biết mặc dù có những tín hiệu tích cực về kinh tế và thị trường lao động, các cuộc khảo sát cho thấy những người trẻ tuổi ngày càng lo lắng về tương lai.

"Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy căng thẳng về tình trạng mất việc làm và sự ổn định của công việc, tình trạng kinh tế, sự thiếu hụt tính di động xã hội giữa các thế hệ và triển vọng độc lập tài chính cuối cùng của họ", báo cáo cho biết.

Điệp Nguyễn (Theo CNA)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: