Tỷ lệ ủng hộ chính phủ ông Suga giảm vì cách ứng phó với đại dịch

Thứ hai, 28/12/2020 09:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga lần đầu tiên bị chìm sâu trong bối cảnh các quan chức phải vật lộn để ứng phó với COVID-19.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga chỉnh lại khẩu trang sau cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 25 tháng 12. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga chỉnh lại khẩu trang sau cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 25 tháng 12. Ảnh: AP

Theo kết quả từ một cuộc khảo sát cuối tuần của Nikkei/TV Tokyo, sự ủng hộ đối với nội các của ông Suga đã giảm xuống 42%, tương đương16 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó, được thực hiện vào tháng 11. Tỷ lệ không tán thành tăng 16 điểm lên 48%.

Sự sụt giảm này là lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2010, trong thời gian ông Naoto Kan làm thủ tướng. Hồi đó, chính phủ Nhật Bản đã thả các thuyền viên của một tàu cá Trung Quốc đã va chạm với tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản.

Đối với Suga, cuộc thăm dò mới đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với tỷ lệ tán thành 74% mà nội các của ông ấy nhận được ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 9. Phản ứng trong đại dịch của chính phủ dường như là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự mất ủng hộ.

Cuộc khảo sát cho thấy 59% người được hỏi không tán thành việc xử lý COVID-19, tăng 11 điểm so với tháng 11.

Sự không tán thành đối với phản ứng virus trước đó đã đạt mức cao nhất là 55% vào tháng 5, một tháng sau khi Thủ tướng khi đó là Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cuộc thăm dò do Nikkei Research thực hiện qua điện thoại từ thứ Sáu đến Chủ nhật (25-27/12) thông qua hình thức quay số ngẫu nhiên. Cuộc thăm dò đã nhận được 933 câu trả lời từ nam giới và phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, với tỷ lệ phản hồi là 47,4%.

Hoàng Long

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h