Tỷ phú Bill Gate kêu gọi tăng thuế người giàu

(CLO) Bill Gates ủng hộ thuế 62% cho người giàu, nhưng cảnh báo nguy cơ 'giết ngỗng đẻ trứng vàng'.

Tỷ phú Bill Gates mới đây đã bày tỏ quan điểm về việc tăng thuế đối với người giàu, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng mức thuế này không nên quá cao đến mức khiến ông không còn là tỷ phú, hoặc ngăn cản người sáng lập tiếp theo của một công ty như Microsoft không thể trở thành tỷ phú.

ty phu bill gate keu goi tang thue nguoi giau hinh 1

Hệ thống thuế lý tưởng của Bill Gates sẽ khiến tài sản của ông giảm 62%, nhưng ông vẫn là một tỷ phú. Ảnh: Afolabi Sotunde

"Tôi sẽ đề xuất mức thuế cao hơn đáng kể đối với người giàu," Gates phát biểu trong một buổi ghi hình trực tiếp podcast "On With Kara Swisher."

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một hệ thống thuế mà trong đó, 62% tài sản của ông sẽ bị đánh thuế, tuy nhiên, ông phản đối mức thuế trên 99%, như đề xuất của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong chương trình Netflix mới của ông: "What’s Next? The Future with Bill Gates."

"Chắc chắn có lúc bạn sẽ đến điểm mà... bạn giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng," Gates chia sẻ. Ông lấy ví dụ về Triều Tiên, nơi có sự "bình đẳng không tưởng."

"Chúng ta đã tạo ra sự giàu có, và tôi nghĩ rằng hệ thống tạo ra điều đó có những yếu tố mà chúng ta không nên loại bỏ," ông nói thêm.

Hiện tại, Gates là người giàu thứ sáu trên thế giới với khối tài sản trị giá 163 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Ông cũng nhận định rằng Mỹ là "niềm ao ước của thế giới" khi nói đến việc tạo ra các công ty có giá trị lớn, và để chính phủ có thể nâng cao mạng lưới an sinh xã hội theo mong muốn của các chính trị gia cấp tiến như Sanders, nền kinh tế cần tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài ra, Gates còn cho biết ông là một "người tin tưởng mạnh mẽ" vào thuế thừa kế và cho rằng việc loại bỏ loại thuế này sẽ là sai lầm, vì nó sẽ bảo vệ những khối tài sản được thừa kế chứ không phải do tự thân kiếm được.

Là đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates, tỷ phú công nghệ này cũng cho rằng những người giàu có cần đóng góp nhiều hơn cho chính phủ và cam kết dùng phần tài sản còn lại để giúp đỡ cộng đồng. "Sau khi bạn đã đóng thuế, phần còn lại bạn nên dùng để làm từ thiện," Gates chia sẻ.

Những nhận xét mới nhất của Gates gợi ý rằng ông muốn giảm khoảng 100 tỷ USD tài sản của mình, xuống còn khoảng 62 tỷ USD. Trước đó, ông từng nói rằng ông đã có thể đóng góp "hàng chục tỷ USD" thuế nếu có thể thiết kế hệ thống thuế của Hoa Kỳ.

Dũng Phan (Theo Business Insider)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: