Người đứng đầu cơ quan giám sát từ thiện của Anh mới đây đã chỉ trích giới siêu giàu vì không chi đủ tiền cho những mục đích chính đáng, đồng thời cho rằng việc từ thiện đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng hiện hữu” trong bối cảnh bất ổn kinh tế và xã hội mà Vương quốc Anh đang phải đối mặt.
Một chiếc Ferrari màu đỏ đỗ trên phố New Bond ở London. (Nguồn: Alex Segre/Alamy)
Chủ tịch Ủy ban Từ thiện Vương quốc Anh, ông Orlando Fraser cho biết 1% những người có thu nhập cao nhất ở Vương quốc Anh đang làm từ thiện ít hơn so với một thập kỷ trước, mặc dù tài sản cá nhân của họ tăng đáng kể so với cùng kỳ.
Ông nói: “Tổng thể thì chúng tôi có một nền văn hóa chăm sóc và quảng đại. Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn là một số người có hầu bao rủng rỉnh nhất ở đất nước chúng ta lại không tự hào về các hoạt động từ thiện – và điều này rất đáng báo động”.
Ông Fraser đã trích dẫn các số liệu chỉ ra rằng, trong khi thu nhập của 1% người giàu nhất tăng 10% theo giá trị thực từ năm 2011 đến năm 2019, thì khoản đóng góp điển hình cho tổ chức từ thiện của những người có thu nhập cao nhất trong khoảng thời gian đó đã giảm 1/5 xuống chỉ còn 48 bảng Anh/tháng.
Mặc dù 1% người có thu nhập dẫn đầu nói chung đã quyên góp từ 2 tỷ đến 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho các hoạt động từ thiện, nhưng người ta ước tính rằng điều này phụ thuộc vào sự hào phóng của chỉ 20% cá nhân trong nhóm đó. Ông Fraser nói: “Vì vậy, 80% trong số 1% hàng đầu không đóng góp một cách có ý nghĩa vào con số đó”.
Ông so sánh thực trạng của giới siêu giàu Vương quốc Anh khi nói đến việc làm từ thiện với sự hào phóng tương đối của những công dân Vương quốc Anh bình thường và những nỗ lực từ thiện của những người giàu có ở Mỹ, Canada và New Zealand.
Ông nói, 1% những người giàu nhất ở Hoa Kỳ đã quyên góp hàng tỷ đô-la từ thiện mỗi năm so với những người Anh giàu nhất. “Điều này thật đáng thất vọng, nhưng nó còn đáng xấu hổ hơn khi bạn so sánh với mức độ hoạt động tình nguyện và cống hiến sôi nổi của những công dân Vương quốc Anh kém giàu có hơn”.
Ông cho biết năm ngoái, người dân ở Vương quốc Anh đã quyên góp khoảng 10,7 tỷ bảng Anh cho các hoạt động từ thiện, cùng với hàng triệu người bỏ thời gian mỗi tuần để làm tình nguyện viên và đóng vai trò là người được ủy thác.
Ông Fraser cho biết nhiều tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng của họ “phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiện hữu” trong những tháng tới do suy thoái kinh tế và khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Nhu cầu và chi phí tăng vọt trong khi số tiền quyên góp ở nhiều tổ chức từ thiện giảm, khiến họ phải chịu áp lực tài chính ngày càng tăng và sự tồn tại của những tổ chức này gặp nguy hiểm.
“Vẫn còn quá sớm để tác động của cuộc khủng hoảng hiện tại được thể hiện qua các số liệu thống kê rõ ràng trên toàn ngành, chẳng hạn như một số lượng lớn các tổ chức từ thiện đang thành lập và ngừng hoạt động. Nhưng bằng chứng về tác động của nó vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta”, ông nói.
Chủ tịch Ủy ban Từ thiện Vương quốc Anh nói, hoạt động từ thiện có vai trò hàng đầu trong việc giảm thiệt hại tài chính gây ra trong những tháng gần đây. “Tuy nhiên, đáng buồn thay, bất chấp nhu cầu tuyệt vọng về hoạt động từ thiện lớn hơn này, bằng chứng đáng tin cậy cho thấy rõ ràng rằng không phải tất cả 1% những người có thu nhập đứng đầu đều làm từ thiện”.
Ông Fraser đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của các nhà từ thiện như Hans và Julia Rausing, người đã phát động chương trình từ thiện trị giá 10 triệu bảng Anh dành cho người nghèo về lương thực trong tháng này và Quỹ Sainsbury.
Fraser nói: “Tôi hiểu cảm giác khó chịu của một số người khi họ nhìn thấy những người giàu tham gia vào hoạt động từ thiện – điều đó có thể khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về sự chênh lệch giàu nghèo sâu sắc xung quanh chúng ta”.
“Nhưng theo tôi, chúng ta cần phải vượt qua cảm xúc đó, và nhận ra rằng các tổ chức từ thiện, và những người dễ bị tổn thương trong xã hội của chúng ta, sẽ phải chịu hậu quả trực tiếp nếu chúng ta vô tình ngăn cản việc cho đi như vậy”, ông Fraser nói thêm.
Ông cũng chỉ trích cái mà ông gọi là “khuynh hướng từ thiện vô ích” đối với những nhà từ thiện ác ý. “Chúng tôi cũng xem xét kỹ lưỡng về những hành vi làm từ thiện được thúc đẩy bởi sự hoài nghi, bởi nỗ lực minh oan cho tiếng xấu, để che đậy những hành động bất chính, hoặc để gia tăng quyền lực của một cá nhân. Điều này là hoàn toàn sai lầm”, ông nói.
Hồng Vân (Theo The Guardian)