UAE tuyên bố việc rút khỏi OPEC 'không nhằm vào bất kỳ nước nào'

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định rút khỏi OPEC không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào mà phục vụ các ưu tiên và định hướng phát triển dài hạn của UAE.

Phát biểu tại một hội nghị ở Abu Dhabi vào ngày 4/5, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến UAE, đồng thời là Giám đốc điều hành ADNOC, ông Sultan Ahmed Al Jaber, nhấn mạnh đây là “quyết định chủ quyền” nhằm tái định vị UAE trong bối cảnh năng lượng toàn cầu, đồng thời tăng khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo giá trị cho nền kinh tế.

Ông Al Jaber khẳng định việc rời khỏi OPEC và OPEC+ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm định hình lại nền kinh tế UAE, kết nối năng lượng, công nghệ và công nghiệp, qua đó xây dựng một nền kinh tế linh hoạt và bền vững hơn.

untitled-2973.png
Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến UAE kiêm Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc Tập đoàn ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber. Ảnh: CC/Wiki

Quyết định có hiệu lực từ 1/5 được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út, quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC. Bất đồng giữa hai bên xoay quanh chính sách đối ngoại, hạn ngạch sản lượng dầu và các vấn đề liên quan đến xung đột khu vực, đặc biệt sau tranh chấp công khai về Yemen hồi tháng 12.

UAE hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC, vì vậy quyết định này được đánh giá có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của tổ chức. Các nhà phân tích cũng nhận định động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa UAE và Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh hai bên từ lâu đã bất đồng về hạn ngạch sản lượng.

Trước khi rời OPEC, UAE bị giới hạn sản lượng ở mức khoảng 3,4 triệu thùng/ngày theo cơ chế của tổ chức. Trong khi đó, nước này đặt mục tiêu nâng công suất lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ADNOC đã cam kết đầu tư 55 tỷ USD cho các dự án mới trong hai năm tới. Một số chuyên gia cho rằng nguồn thu gia tăng từ dầu mỏ sẽ giúp UAE thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm trí tuệ nhân tạo.

Ông Al Jaber cho biết UAE lựa chọn cách tiếp cận chủ động, coi những biến động toàn cầu không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để tạo ra các bước phát triển mới cho nền kinh tế.

Xem thêm

Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột: 'Bản thiết kế' cho hòa bình lâu dài

Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt xung đột: 'Bản thiết kế' cho hòa bình lâu dài

(CLO) Mỹ và Iran hôm 18/6 đều xác nhận đã ký một biên bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài trong thời gian qua. Nội dung văn kiện cho thấy đây chưa phải một hiệp định hòa bình hoàn chỉnh, nhưng có thể trở thành “bản thiết kế” quan trọng để đưa hai bên từ ngừng bắn tới một thỏa thuận ổn định lâu dài hơn.

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

(CLO) Sau 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại (1991-2026) và 8 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan (Nga) từ ngày 17-19/6/2026 diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc.

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: