UBND tỉnh Thái Bình lập đoàn thanh tra về việc điểm thi bất thường vào lớp 10

Điểm thi sau phúc khảo tăng cao, nguyên nhân?

Vừa qua, bà Phạm Thị D. (sinh năm 1977, trú xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình)gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí, bức xúc cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 6 - 8.6.2024, tới ngày 16.6 thì công bố, cho tra cứu điểm thi. Khi thấy điểm thi, gia đình tôi và rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên các trường cấp 2 (Trung học Cơ sở - PV) trong toàn tỉnh vô cùng bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Mặc dù được động viên nhưng con tôi và các cháu bị sốc tinh thần, trầm cảm, tâm lý không ổn định, cha mẹ luôn phải canh giữ và không yên tâm làm việc trong suốt 1 tháng".

ubnd tinh thai binh lap doan thanh tra ve viec diem thi bat thuong vao lop 10 hinh 1

Số báo danh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tại Thái Bình có điểm thi tăng cao bất thường trước và sau khi phúc khảo. Ảnh người dân cung cấp

Theo bà Duyên, bước vào kỳ thi tuyển sinh nói trên, con trai bà là học sinh giỏi môn Toán, năm học lớp 9 em được tuyển chọn vào trường điểm trong huyện để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, em này đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình.

“Hôm thi về, cháu tự chấm khả năng của cháu điểm môn Toán thường khoảng 9,75, môn Văn và Tiếng Anh khoảng 8 điểm và điểm môn Toán chuyên khoảng 5,5 điểm. Vậy nhưng khi nhận kết quả thi thì môn Toán thường cháu chỉ được 6,75, Toán chuyên được 4,25, Văn được 7,5 điểm và Tiếng Anh được 7,8”, bà Duyên nói.

Vẫn theo bà Duyên, sau đó, gia đình bà và nhiều phụ huynh khác nộp đơn phúc khảo với số lượng lớn người tham gia. Kết quả phúc khảo, điểm môn Toán thường của con trai bà này tăng từ 6,75 lên 9 điểm, thức chênh lệch 2,25 điểm.

"Sau khi phúc khảo thì số điểm các môn thi, đặc biệt là 2 môn Toán, Văn có sự chênh lệch rất nhiều, khoảng cách rất lớn. Chúng tôi nghĩ lệch điểm một học sinh là kéo theo một chùm sai phía sau thì lẽ ra Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình sẽ phải thanh tra rõ ràng để không gây thiệt thòi cho các cháu học đúng thực lực. Cháu nào xứng đáng đỗ trường chuyên cũng xét lại, không đủ điểm thì xuống nguyện vọng 1 chứ không thể để sai chồng sai", bà Duyên trình bày trong đơn.

Trong đơn, bà Duyên đặt ra loạt câu hỏi, băn khoăn như: “Những cháu không phúc khảo sẽ thiệt thòi thế nào?”; “Những cháu phúc khảo lên điểm từ trượt thành đỗ thì tương ứng sẽ phải có cháu xuống điểm hoặc từ đỗ thành trượt, thế nhưng hiện tại không thấy cháu nào bị hạ điểm? Vậy những cháu đỗ, điểm cao có đúng điểm số của mình hay không?”; “Tại sao từ ngày 16.6, ngay sau khi thấy có quá nhiều bất thường và vô số phản ánh, kiến nghị của giáo viên, phụ huynh gửi về mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình vẫn không dừng lại rà soát lại toàn bộ các khâu từ chấm thi, ráp phách, vào điểm để công bằng cho các cháu?”…

Chỉ đạo thanh tra, xác minh vụ việc để có câu trả lời thỏa đáng

Kèm lá đơn nói trên, bà Duyên cung cấp danh sách 18 số báo danh của thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Thái Bình mà bà khẳng định là cũng có sự thay đổi, chênh lệch điểm khá lớn sau khi tiến hành phúc khảo.

Bên cạnh đó, bà Duyên còn nêu một số bất thường khác như trường hợp số báo danh 300019 điểm môn Toán thường được 10 điểm nhưng điểm môn Toán chuyên chỉ được 0,75. Trong khi với số báo danh 300052, điểm môn Toán thường chỉ được 3,5 nhưng điểm môn Toán chuyên lại là 8 điểm.

Tất cả các số báo danh này đều có điểm tăng sau phúc khảo, cá biệt có số báo danh 260459 có điểm thi môn Toán tăng từ 3,75 lên 9,5 điểm, chênh lệch 5,75 điểm.

ubnd tinh thai binh lap doan thanh tra ve viec diem thi bat thuong vao lop 10 hinh 2

Danh sách điểm thi tăng bất thường sau khi các thí sinh có đơn phúc khảo mà bà Duyên thống kê gửi kèm đơn tố cáo. Ảnh chụp màn hình do người dân cung cấp

“Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin viết trong đơn tố cáo, kể cả những câu hỏi của tôi với cơ quan chức năng và số liệu điểm sau phúc khảo tôi đính kèm theo đơn. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết sự việc, có câu trả lời thỏa đáng trong thời gian sớm nhất để tránh tình trạng ngồi nhầm lớp, trả lại đúng điểm số cho con tôi và các cháu học sinh trong toàn tỉnh Thái Bình”, bà Duyên nói thêm.

Liên quan đến sự việc này, một số thầy giáo hiện là hiệu trưởng các trường Trung học Cơ sở, THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình xác nhận có tình trạng như bà Duyên phản ánh. Tuy vậy nguyên nhân, mức độ đến đâu còn phải chờ kết quả xác minh, rà soát của cơ quan chức năng.

“Chắc chắn không phải do khâu chấm thi, vì giám thị chấm chênh 0,25 điểm đến 0,5 điểm là cùng, không thể chênh lệch lớn đến vậy. Còn có thể do ráp phách, vào điểm thì cái này cũng cần làm rõ, minh bạch, công khai để toàn thể phụ huynh và học sinh nắm được”, một vị hiệu trưởng THPT nhận định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêmtrao đổi về hướng giải quyết, xử lý vụ việc, cho biết hôm nay 30.7, UBND tỉnh Thái Bình sẽ ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh đơn tố cáo của công dân, đồng thời làm rõ những bất thường, lùm xùm liên quan đến điểm thi vào lớp 10 THPT thời gian qua.

“Quan điểm của tỉnh là sẽ làm đúng theo quy định pháp luật, sai ở đâu sẽ xử lý ở đó và phải sửa chữa, khắc phục triệt để. Khi có kết quả xác minh, rà soát chúng tôi sẽ công khai, minh bạch để phụ huynh, học sinh và dư luận biết, nắm được”, ông Nghiêm khẳng định.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: