UBND tỉnh Thái Nguyên: Cải cách hành chính là động lực cho tăng trưởng

(NB&CL) Năm 2020 là một năm đầy biến động trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước và thế giới, nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã có những chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định KT-XH, đảm bảo cuộc sống của người dân.

LTS: Những năm gần đây, Thái Nguyên có sự tăng trưởng vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số tăng trưởng cao trở thành địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư… Kết quả ấy là nỗ lực của chính quyền và nhân dân của tỉnh, khẳng định sự hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Trong số báo Xuân Tân Sửu 2021, Báo Nhà báo & Công luận có chuyên đề “Thái Nguyên - nỗ lực cải cách hành chính thu hút đầu tư” với mong muốn phần nào khắc họa những nỗ lực ấy của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thái Nguyên nhằm thu hút các nhà đầu tư và đem lại hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020 – một năm đầy biến động và thách thức

Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Đại dịch đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái suy thoái trầm trọng; gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về việc làm, thất nghiệp, an sinh xã hội và tác động đến kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu. Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã khống chế và kiểm soát thành công 2 đợt dịch Covid-19 xâm nhập. Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy mô hoạt động; tiêu thụ hàng hóa giảm sút; sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch; lao động mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Khanh.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Khanh.

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2020 mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân; tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản phân công chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng dương; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, các cấp, ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, tập trung vào cải cách thể chế, cải cách các thủ tục hành chính. Các danh mục thủ tục hành chính được các đơn vị, địa phương rà soát, công bố kịp thời. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đã được giải quyết ở bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền sâu, rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân về nâng cao vai trò và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính đã giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm rõ những quy định về thủ tục hành chính, từ đó phát huy vai trò giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, đồng thời các đơn vị cũng phát huy vai trò tự kiểm tra giám sát. 

Nỗ lực cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Có thể nói, công tác cải cách hành chính của Thái Nguyên những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp.

Thực tiễn cho thấy, những năm gần đây, Thái Nguyên có sự tăng trưởng vượt bậc về phát triển kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số tăng trưởng cao. Thái Nguyên là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và uy tín đã và đang triển khai các dự án tại Thái Nguyên. Năm 2017, Thái Nguyên được Bộ Nội vụ đánh giá là tỉnh có những cải thiện vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2016; riêng về chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), những năm gần đây, Thái Nguyên luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Kết quả này đã khẳng định sự quyết tâm chính trị, nỗ lực vươn lên của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, gắn công tác cải cách hành chính với phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Người dân làm thủ tục hành chính lại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Người dân làm thủ tục hành chính lại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Để công tác cải cách hành chính của Thái Nguyên trong giai đoạn tới có những chuyển biến tích cực hơn nữa, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đã đặt ra, đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ để triển khai thực hiện; tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, kịp thời cụ thể hóa quy định của Trung ương sát với thực tế và đặc điểm kinh tế – xã hội của tỉnh vào các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, quy hoạch, chính sách xã hội; coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo, được cụ thể hóa qua các chỉ số đánh giá…; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, xây dựng chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân. Thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút người tài năng vào làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý ở các cơ quan hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đối với cấp xã; nâng cao mức độ giải quyết hồ sơ trực tuyến…, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng một nền hành chính vững mạnh, phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên nằm trong top đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.

Đào Vinh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: