Úc bác bỏ đề xuất cấm khách du lịch Nga

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết Úc sẽ không cấm du khách Nga nhập cảnh vào nước này như một phần của lệnh trừng phạt đối với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, Úc đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và tổ chức của Nga, bao gồm lĩnh vực ngân hàng và tất cả các tổ chức chịu trách nhiệm về khoản nợ có chủ quyền của đất nước.

uc bac bo de xuat cam khach du lich nga hinh 1

Cầu cảng Sydney. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đại sứ Pháp trở lại Australia sau vụ khủng hoảng tàu ngầm

Tại sao Đông Nam Á lo lắng về tàu ngầm hạt nhân của AUKUS và Australia

Pháp triệu tập đại sứ ở Mỹ, Australia về thương vụ tàu ngầm

Australia đứng trước lựa chọn 'sinh tử', loại bỏ hay sống chung với Covid-19?

Họ cũng đã cung cấp thiết bị quốc phòng và vật tư nhân đạo cho Ukraine, đồng thời cấm xuất khẩu quặng alumin và nhôm, bao gồm cả bauxite, sang Nga.

Khi được hỏi liệu Úc có cấm du khách Nga hay không, ông Marles cho biết các biện pháp trừng phạt "không nhằm vào người dân Nga".

Ông đã từ chối trả lời về việc liệu Úc có cung cấp thêm xe chở hàng và các phương tiện được bảo vệ khác cho Ukraine hay không sau yêu cầu gần đây của đại sứ Ukraine tại Úc.

"Chúng tôi sẽ xem xét cách chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ", ông Marles nói và gọi Úc là "một trong những nước hỗ trợ quân sự lớn nhất ngoài NATO của Ukraine".

Vào tháng 7, Úc đã cam kết hỗ trợ 60 chiếc Bushmasters và 28 xe bọc thép M113AS4 cho Ukraine như một phần của khoản hỗ trợ quân sự trị giá hơn 385 triệu đô la Úc.

Cũng trong ngày Chủ nhật, ông Marles cho biết thỏa thuận của Úc với Mỹ và Anh để đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong liên minh AUKUS vẫn "đang đi đúng hướng".

Vào tháng 6, Úc đã đạt được thỏa thuận trị giá 555 triệu euro với Naval Group của nhà máy đóng tàu quân sự của Pháp về việc hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm thông thường trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2021 nhằm hỗ trợ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thông qua AUKUS.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: